• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ hỗn chiến 3 người thương vong ở Hải Dương: Nguyên nhân do cãi nhau trên Facebook

Pháp luật 20/02/2019 13:44

(Tổ Quốc) - Sau khi cãi nhau trên mạng xã hội Facebook, hai thanh niên hẹn nhau ra quán trà đá "giải quyết". Cả hai đã cùng gọi nhiều đồng bọn gây nên một cuộc hỗn chiến kinh hoàng.

Ngày 20/2, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị đã bắt được nghi phạm gây nên án mạng trong vụ hỗn chiến đêm 19/2 tại Quảng trường Độc Lập (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Vụ hỗn chiến 3 người thương vong ở Hải Dương: Nguyên nhân do cãi nhau trên facebook - Ảnh 1.

Quán trà đá nơi xảy ra vụ hỗn chiến.

Theo kết quả điều tra, hai thanh niên là Lê Thành Long (sinh năm 2001) và Lưu Trung Kiên (sinh năm 1999) cùng trú ở TP Hải Dương đã có mâu thuẫn và thách thức nhau qua lại trên mạng xã hội facebook. Đến tối 19/2, hai thanh niên này đã hẹn nhau ra quảng trường Độc lập để giải quyết mâu thuẫn.

Kiên gọi thêm 3 thanh niên đến ngồi chờ sẵn còn Long đến sau với hơn 10 người. Sau cuộc cãi vã và đánh đấm, nhóm Kiên chạy tán loạn nhưng bị nhóm của Long truy sát. Sau vụ hỗn chiến, Kiên bị Long đâm một nhát vào bụng, tổn thương gan dẫn đến tử vong, hai thanh niên khác cũng bị thương sau vụ ẩu đả.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hải Dương đã triển khai các lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh và truy tìm các đối tượng liên quan để làm rõ.

Hiện đối tượng Long đã bị công an bắt giữ, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Bá Cường

NỔI BẬT TRANG CHỦ