• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ Khashoggi: Mỹ "úp mở" hạn chót cho trừng phạt Arab Saudi?

Thế giới 02/11/2018 10:28

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có một số phát biểu mới liên quan tới thái độ của Mỹ trước vụ việc nhà báo Saudi bị giết hại.

Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Năm (1/11) cho biết, sẽ cần thêm một vài tuần nữa trước khi Mỹ có đủ bằng chứng để áp dụng lệnh trừng phạt, nhằm đáp trả lại vụ nhà báo người Saudi Jamal Khashogi bị sát hại tại lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vụ Khashoggi: Mỹ úp mở hạn chót cho trừng phạt Arab Saudi? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (ảnh: Reuters)

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh KMOX tại St. Louis, ông Pompeo nói, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rõ rằng, Washington sẽ đáp trả vụ giết người trên. Theo Ngoại trưởng Mỹ, chính quyền đang "xem xét việc áp dụng trừng phạt lên các cá nhân, mà chúng tôi có thể xác định được là đã tham gia vào vụ việc".

"Có lẽ cần phải có thêm vài tuần nữa cho đến khi chúng tôi có đủ bằng chứng để thực sự công bố những trừng phạt này, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm điều đó", ông Pompeo nói.

"Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật", người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Một mặt khẳng định Mỹ sẽ không làm ngơ trước cái chết của nhà báo Khashoggi, mặt khác, ông Pompeo cũng nhắc tới "mối quan hệ chiến lược lâu dài và sâu sắc" với Arab Saudi. "Chúng tôi muốn đảm bảo mối quan hệ đó không bị ảnh hưởng", ông nói.

Hôm thứ Tư (31/10), cựu Bộ trưởng tình báo Arab Saudi, Hoàng tử Turki bin Faisal al Saud cho biết, những chỉ trích của Mỹ dành cho Arab Saudi liên quan tới vụ việc Khashoggi có nguy cơ phá hoại mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

"Chúng tôi trân trọng mối quan hệ chiến lược với Mỹ, và hy vọng có thể duy trì nó. Chúng tôi hy vọng Mỹ cũng làm như vậy", Hoàng tử Turki phát biểu tại Hội đồng Quốc gia về quan hệ Mỹ - Arab.

Nhà báo Khashoggi sống tại Mỹ và viết bình luận cho tờ The Washington Post. Ngày 2/10, ông mất tích sau khi đến lãnh sự quán Saudi để làm giấy tờ kết hôn. Ban đầu Riyadh chối bỏ bất kỳ liên quan tới vụ việc, nhưng sau những sức ép từ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Sasudi đã công bố danh sách 18 kẻ tình nghi có liên quan tới cái chết của ông Khashoggi.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ