• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ lái xe Lexus nói "muốn giỗ trước hay giỗ sau" trước khi tông đám tang: Công bố nồng độ cồn

Tin tổng hợp 20/04/2019 17:03

(Tổ Quốc) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho hay, kết quả giám định cho thấy xe Lexus hoạt động bình thường, việc gây tai nạn được xác định do lỗi của tài xế.

Hôm qua, báo giới trong nước dẫn nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho hay, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cùng ngày thì Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định cũng phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam ông Huyện.

Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định chiều qua cũng thông tin trên Vietnamnet về nồng độ cồn của lái xe Huyện - người điều khiển xe Lexus mang BKS 49X-6666 tông đám tang ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Lê Hồng Phong làm 4 người chết, 6 người bị thương.

Theo đó, nồng độ cồn của ông Huyện được xác định là là 0,315mg/lit khí thở.

"Theo quy định, đã điều khiển ô tô là nghiêm cấm sử dụng rượu bia. Việc ông Huyện sử dụng rượu bia khi lái xe gây tai nạn nghiêm trọng phải xử lý nghiêm", Đại tá Ninh nói với nguồn trên.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, do ông Huyện khai không nhớ được các thao tác điều khiển xe thời điểm gây tai nạn, nên cơ quan công an buộc phải giám định tình trạng kỹ thuật của xe. Công an tỉnh mới nhận được kết quả giám định này vào sáng 19/4.

"Kết quả cho thấy, ô tô này hoạt động bình thường. Việc gây tai nạn được xác định do lỗi của tài xế", Vietnamnet dẫn lời Đại tá Ninh.

Trước đó, Công an phường Lê Hồng Phong hôm 17/4 cho Zing.vn biết, cơ quan công an đã mời ông Q.P. đến để xác minh thông tin ông Nguyễn Đức Huyện có hành vi cự cãi và hăm dọa người dân trước khi gây tai nạn.

Theo lời ông P. thì sau khi ông gõ cửa kính xe Lexus yêu cầu lái xe Huyện lùi lại, lấy vị trí cho đám tang thì bị ông Huyện phản pháo: "Sao lại chặn xe tao? Cái nhà mày có hơn xe tao không? Tránh ra chứ tao tông chết bây giờ". Thậm chí, ông P. còn "tố" lái xe Nguyễn Đức Huyện hăm dọa ông P: "Mày muốn giỗ trước hay giỗ sau".

"Nghe lái xe này nói vậy, tôi bực quá nên thách: 'Ông có giỏi thì tông đi'. Không ngờ, tài xế ôtô nhấn ga đâm thẳng làm tôi ngã lộn hai vòng vào cửa kính nhà bên cạnh đám tang, bị thương ở tay. Lom khom bò dậy thì chiếc xe kia tông nhiều anh em trong đội khiêng quan tài Văn Thử nằm la liệt trên đường", Zing.vn dẫn lời ông P.

Vụ lái xe Lexus nói muốn giỗ trước hay giỗ sau  trước khi tông đám tang: Công bố nồng độ cồn - Ảnh 1.

Nạn nhân nằm la liệt ở hiện trường. Ảnh: Facebook

Trước đó, khi trả lời báo chí, ông Nguyễn Đức Huyện nói bản thân đã uống một ly rượu ngâm hành tím để trị bệnh gút, khi ăn cơm trưa hôm xảy ra tai nạn. Ông nói sau đó ngồi trong xe chờ đến hơn 13 giờ ngày 11/4 thì có người gõ cửa kính bảo "tới, tới".

Ông Huyện cho biết có nhìn phía sau để lùi vì đằng trước có đông người của đám tang.

"Tôi không nhớ lúc đó tay tôi gạt trúng cần số hay chủ động đưa cần số tới. Lúc đó đi tới cũng không được, lùi cũng không được vì đông người quá nên có thể tôi kéo cần số về "mo". Bỗng dưng xe rồ lên. Tôi ráng né đám cúng đang diễn ra bởi rất nhiều người và cố đạp thắng nhưng không được. Có thể vì tôi ngồi lâu quá, chân bị gút cũng có vấn đề", Tuổi trẻ dẫn lời ông Huyện.

Trong số những hình ảnh vụ tai nạn được đăng tải trên mạng xã hội có cảnh ông Huyện quỳ ở hiện trường. Ông Huyện bày tỏ với nguồn trên, sau khi nghe nhiều người nói ông vừa tông vào đám đông thì ông chỉ biết quỳ lạy.

(Tổng hợp)

T.Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ