• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ mất nắp cống hàng loạt ở Hà Đông: Chính quyền đổ cho chủ đầu tư chưa bàn giao, dân tiếp tục "sống chung với lũ"

Thời sự 24/07/2019 07:48

(Tổ Quốc) - Sau phản ánh của Báo điện tử Tổ Quốc về tình trạng ống cống mất nắp hàng loạt gây nguy hiểm cho người đi đường ở khu vực KĐT Văn Phú (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội), Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội đã có văn bản trả lời báo Tổ Quốc về sự việc này.

Ngày 11/7/2019, báo điện tử Tổ Quốc đã có bài phản ánh: "Hà Nội: Ống cống thoát nước mất nắp hàng loạt, nằm "bẫy" người dân" thông tin về tình trạng hàng loạt ống cống trên đoạn đường trong KĐT Văn Phú (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) bị mất khiến nhiều người dân lo lắng cho sự an toàn khi đi lại trên tuyến đường này.

Sau khi bài viết được đăng tải, Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội đã có văn bản trả lời báo Tổ Quốc, nội dung văn bản nêu rõ: Đoạn đường trong phản ánh của bài viết thuộc dự án đường tiếp giáp khu đô thị Văn Phú do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông là chủ đầu tư.

BIN_2540

Hình ảnh cống thoát nước mất nắp ở khu vực trên được báo tổ quốc ghi nhận ngày 10/7

Tuyến đường này đã thi công hoàn thành nhưng đến thời điểm hiện tại Chủ đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục để bàn giao hệ thống thoát nước sang Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội quản lý duy tu, duy trì như ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội tại văn bản số 5070/SXD-HT ngày 13/6/2019 về việc kiểm tra phục vụ công tác tiếp nhận, bàn giao hạng mục thoát nước các dự án trên địa bàn quận Hà Đông do ban QLDA ĐTXD quận Hà Đông làm chủ đầu tư .

Phía công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cũng đã thường xuyên yêu cầu chủ đầu tư sớm khắc phục tình trạng mất nắp ghi thu và hoàn thiện các thủ tục để sớm bàn giao hệ thống thoát nước của dự án, nhằm đưa vào quản lý duy tu, duy trì phục vụ thoát nước cho khu vực , an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Untitled-1

Công văn của công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội gửi đến báo điện tử Tổ Quốc.

Trong công văn của công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội không đề cập đến thời gian và tiến trình làm việc với Chủ đầu tư về việc bàn giao lại khu vực trên, cũng như không có phương án tạm thời để khắc phục tình trạng như báo chí đã phản ánh.

Như vậy trong khi chờ đợi phía chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để bàn giao cho phía TNHH MTV thoát nước Hà Nội, người dân vẫn phải tiếp tục chịu sống chung với nỗi lo cho sự an toàn khi đi lại trên tuyến đường này.

Báo Tổ Quốc sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc./.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ