• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ nhóm thanh niên đi ô tô nổ súng trong đêm: Lời kể người trong cuộc

Pháp luật 16/06/2020 18:53

(Tổ Quốc) - "Chúng tôi đang đứng ở cầu Dinh thì bất ngờ nhóm của Trí đi 1 ô tô và 1 xe máy đến nổ súng vào khiến Minh bị thương. Nhóm này nổ nhiều phát súng nữa nhưng không trúng ai", anh Đạt kể lại.

Bị trúng đạn "oan" khi đến giúp bạn?

Đến chiều 16/6, anh Hồ Văn Minh (SN 1994, trú xã Tam Hợp) đã qua cơn nguy kịch và hồi tỉnh sau hơn 1 ngày cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Thời điểm nhập viện, anh Minh hôn mê bất tỉnh do bị đạn bắn xuyên phổi. Dù đã hồi tỉnh nhưng do vết thương nặng nên bệnh nhân vẫn đang được các bác sỹ theo dõi.

Theo lời kể của anh Phạm Ngọc Đạt (SN 1991, trú xã Tam Hợp) - là 1 trong những người có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc cho hay, Hồ Văn Minh trúng đạn chỉ là do bị đạn lạc chứ không có liên quan gì đến vụ việc.

Cụ thể, khoảng 22h30' ngày 15/6, anh Đạt nhận được điện thoại của anh họ mình là Nguyễn Văn Lợi (SN 1980) gọi đến nhà nhờ hòa giải mâu thuẫn với Ngô Minh Trí (SN 1995, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp). Dù không biết mâu thuẫn gì nhưng do quen biết với Trí nên Đạt vẫn đến giúp hòa giải.

Vụ nhóm thanh niên đi ô tô nổ súng trong đêm: Lời kể người trong cuộc - Ảnh 1.

Câu Dinh nơi nhóm thanh niên đi ô tô, xe máy nổ súng bắn người.

Đến nơi, Đạt thấy Trí đi cùng anh trai là Ngô Minh Mạnh (SN 1991) và một thanh niên khác tên Hải.

Vì quen biết với Trí và Mạnh nên Đạt đứng ra hòa giải giúp cho anh Lợi rồi yêu cầu mọi người về nhà.

Tuy nhiên, không đồng tình với việc hòa giải này, Trí hẹn Đạt xuống cầu Dinh (giáp ranh giữa 2 xã Tam Hợp và Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) để nói chuyện. Nghĩ rằng chỉ là nói chuyện đơn giản, Đạt đồng ý và đã bắt taxi để đi đến.

Cùng thời điểm này, một nhóm thanh niên bạn của Đạt trong đó có Hồ Văn Minh biết chuyện nên đã tự đi xe đến cầu Dinh.

"Minh và một số người hỏi qua anh Lợi thì biết Trí hẹn gặp tôi ở cầu Dinh nên nhóm này đi xuống xem có cần gì để giúp đỡ. Tuy nhiên khi Minh và nhóm bạn vừa đi xuống cầu thì nhóm của Trí đi 1 ô tô, 1 xe máy chạy đến.

Thấy nhiều người đứng trên cầu, Trí cầm súng dài khoảng 80cm nổ súng trúng vào ngực của Minh.

Em thấy thế lao vào giằng co súng thì bị người này chém nhưng chỉ xây xước nhẹ. Nhóm của Trí còn cầm súng ngắn nổ thêm nhiều phát nữa rồi bỏ đi", Phạm Ngọc Đạt kể lại quá trình diễn biến sự việc.

Mong công an vào cuộc điều tra vụ việc, bắt nhóm gây án

Sau vết đạn bắn, Minh gục ngất xuống đường và được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, Minh được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

"Minh bị đạn bắn xuyên phổi, các bác sỹ nói phải cắt 2/3 phổi phải của Minh. Từ khi bị bắn, Minh hôn mê bất tỉnh", Đạt chia sẻ thêm.

Vụ nhóm thanh niên đi ô tô nổ súng trong đêm: Lời kể người trong cuộc - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc được công an vẽ lại phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, bệnh nhân Minh bị trúng đạn ở vùng ngực, đạn xuyên vào phổi và xương sườn nên tỷ lệ tử vong rất cao. Một phần phổi của bệnh nhân đã được cắt vì đạn xé rách nhiều.

Sau sự việc xảy ra, Công an huyện Quỳ Hợp đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời truy bắt những đối tượng gây án.

"Các đối tượng rất manh động, em mong các cơ quan chức năng, cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, bắt các đối tượng để xử lý nghiêm vụ việc này", Đạt nói.

Một lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng trong vụ việc này.

Gia Hưng

NỔI BẬT TRANG CHỦ