• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ ô tô không nhường đường xe cứu hỏa: Tài xế xe sang nhận cái “kết đắng”

Thời sự 15/07/2018 12:03

(Tổ Quốc) -Không nhường đường cho xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ suốt 4km, tài xế ô tô 7 chỗ bị cơ quan chức năng mời làm việc, lập biên bản xử phạt và tước quyền sử dụng bằng lái.

Theo báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ “giả điếc” cản đường xe cứu hỏa đi dập lửa suốt 4km, chiều 14/7, đại diện lãnh đạo UBND quận 12, TP.HCM cho biết cơ quan chức năng đã mời tài xế ô tô lên làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Xe cứu hỏa bấm còi, bật đèn ưu tiên nhưng tài xế xe 7 chỗ phía trước vẫn “giả điếc” Một chiến sĩ chữa cháy trên xe cứu hỏa đã quay lại clip đăng lên mạng xã hội.

Theo đó, sau khi clip ô tô 7 chỗ BKS: 51F-93839 cản đường xe cứu hỏa được đăng lên mạng xã hội, Đội CSGT quận 12 đã vào cuộc xác minh và xác định ô tô do ông Đồng Xuân Nguyên (42 tuổi, ngụ TP.HCM) đứng tên chủ sở hữu.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyên thừa nhận mình là người cầm lái ô tô có hành vi không nhường đường cho xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ.

“Công an quận 12 đã làm việc với tài xế đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên với số tiền 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế bị tước quyền xử dụng giấy phép lái xe 2 tháng”, đại diện lãnh đạo UBND quận 12 thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh xe cứu hỏa chạy trên đường Lê Văn Khương (quận 12) liên tục hú còi, đèn ưu tiên để các phương tiện nhường đường nhưng tài xế ô tô 7 chỗ BKS: 51F-938.39 chạy phía trước “giả điếc”.

Vụ ô tô giành đường với xe cứu hỏa: Tài xế nhận “kết đắng” - 1

Đại diện Phòng cảnh sát PCCC quận 12 cho biết,  ngày 9.7, đơn vị nhận tin báo có vụ cháy tại một biệt thự ở huyện Hóc Môn nên điều động 6 xe cùng hàng chục cán bộ đi dập lửa.

Đến đường Lê Văn Khương đoàn xe cứu hỏa gặp chiếc ôtô 7 chỗ BKS: 51F-938.39 chạy phía trước. Tài xế lái xe cứu hỏa liên tục hú còi ưu tiên nhưng xe này vẫn không chịu nhường đường. Sau khoảng 4 km, xe cứu hỏa mới lách qua được ôtô và chạy đi Hóc Môn và dập tắt ngọn lửa ngay sau đó. Thiệt hại vụ cháy khoảng 45 triệu đồng.

Làm việc với công an, tài xế ô tô 7 chỗ cho biết do vừa lái xe vừa suy nghĩ việc cá nhân, dẫn đến bất cẩn thiếu quan sát, không chú ý nên đã không nhường đường cho xe cứu hỏa. Tuy nhiên, khi đi qua cầu Dừa trên đường Lê Văn Khương được một đoạn thì mới biết có xe cứu hỏa phía sau nên đã điều khiển xe tránh vào lề bên phải để nhường đường.

Điều 22 Luật giao thông đường bộ năm 2008

Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:

a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.

b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;

c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;

d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

đ) Đoàn xe tang.

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ:

-Điểm d, Khoản 6: Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với người điều khiển xe ôtô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

-Điểm b, Khoản 12: Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe ôtô thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm d, Khoản 6, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ