Vụ ô tô lao xuống biển ở Quảng Ninh: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong

(Tổ Quốc) - Đối với nạn nhân thứ 4, sau thời gian tích cực cấp cứu, nạn nhân có nhịp tim, có mạch nhưng khi chụp não cho thấy nạn nhân phù não hoàn toàn. Mặc dù được điều trị nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Liên quan đến vụ tai nạn ở Quảng Ninh, chiều 11/7, bác sĩ Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, nạn nhân thứ tư trong vụ ô tô con lao xuống biển Hạ Long (Quảng Ninh) đã không qua khỏi, gia đình xin đưa nạn nhân về quê lo hậu sự.

Cụ thể, trong số 4 nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, 3 nạn nhân được xác định đã chết trước khi đưa vào viện.

Vụ ô tô lao xuống biển ở Quảng Ninh: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Đối với nạn nhân thứ 4, sau thời gian tích cực cấp cứu, nạn nhân có nhịp tim, có mạch nhưng khi chụp não cho thấy nạn nhân phù não hoàn toàn. Mặc dù được điều trị rất tích cực nhưng nạn nhân không qua khỏi.

"Nạn nhân thứ 4 tiên lượng tử vong gần. Vào 14h23’ chiều nay, gia đình xin cho nạn nhân về Hà Nội. Bệnh viện kết hợp với cơ quan công an hoàn thiện thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về nhà, vào khoảng 15h cùng ngày", bác sĩ Mạnh thông tin.

Cơ quan chức năng cũng xác định danh tính lái xe trong vụ tai nạn là anh Trần Tuấn Anh (SN 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cũng trong ngày hôm nay (11/7), thông tin từ Bộ Công an cho biết, đối với vụ TNGT nói trên, cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn xác định, lái xe có kết quả 0,9 mg/lít khí thở và âm tính với chất ma túy.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 10/7, trên đường ven biển phường Hồng Hà (TP Hạ Long), xảy ra vụ tai nạn tự gây. Cụ thể, xe ô tô nhãn hiệu madaz BKS 30F-171.15 do anh T.T.A. (SN 1983), trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, điều khiển hướng Cột 8 – Cột Đồng Hồ bất ngờ tự lao xuống biển khu vực Cột 8.

Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm đó trời mưa rất to, có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe. Khi tai nạn xảy ra, ngay lập tức những người có mặt gần đó đã chạy ra hỗ trợ lái xe cùng 4 người phía sau thoát ra ngoài, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung cấp cứu người bị nạn. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo TP Hạ Long và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, điều tra nguyên nhân.

Ngọc Thắng

Tin mới