• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ ông Navalny nghi bị đầu độc: Phe đối lập bất ngờ vì động thái "lạ" của lực lượng an ninh Nga

Thế giới 24/08/2020 18:47

(Tổ Quốc) - Thông tin trên đã được báo Moskovsky Komsomolets (Nga) công bố trước khi thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny được đưa sang Đức điều trị.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin, vừa qua, truyền thông Nga đã tiết lộ rằng thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny đã bị lực lượng an ninh giám sát chặt chẽ trong nhiều ngày trước khi xảy ra vụ việc nghi là đầu độc trên chuyến bay từ thành phố Tomsk về thủ đô Moskva.

Cụ thể, báo Moskovsky Komsomolets ngày 21/8 trích dẫn nguồn tin trong lực lượng an ninh Nga cho biết, trước ngày lên chuyến bay nói trên, nhất cử nhất động của ông Navalny đều được máy quay an ninh CCTV ghi lại, và các sĩ quan của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) mặc thường phục luôn theo sát nhân vật này.

Dẫn lời các nguồn tin trong lực lượng an ninh, báo Moskovsky Komsomolets đã tiết lộ lịch trình chi tiết của ông Navalny trước khi ông này lên chuyến bay Tomsk - Moskva: từ số phòng mà đội ngũ của Navalny đã thuê trong khách sạn ở địa phương, tới việc ông này không ngủ trong căn phòng được đặt bằng tên của mình.

Ngoài ra, nguồn tin của Moskovsky Komsomolets cũng cho biết cảnh sát đã phát hiện ra căn hộ mà những người ủng hộ thuê cho Navalny, khi một phần sushi được giao đến địa chỉ này.

Phản ứng về thông tin được đăng tải trên tờ Moskovsky Komsomolets, phát ngôn viên của ông Navalny, bà Kira Yarmysh bình luận: "Tôi không hề bất ngờ về chuyện bị theo dõi sát sao như vậy, chúng tôi đều đã biết rõ điều đó".

"Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi bất ngờ là [các nguồn tin của lực lượng an ninh Nga] không hề e ngại khi mô tả tường tận quá trình theo dõi này", bà Yarmysh viết.

Chia sẻ với tờ Moskovsky Komsomolets, các nguồn tin an ninh địa phương cho biết trong quá trình theo dõi ông Navalny, họ không phát hiện ra bất cứ đối tượng khả nghi nào có thể liên quan đến việc ông này bị ngất, rơi vào hôn mê trên chuyến bay về Moskva.

Do đó, các lực lượng an ninh tin rằng nếu ông Navalny thực sự bị đầu độc, thì việc đó có thể đã xảy ra ở sân bay hoặc trên máy bay. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết luận chính thức, vì các nhà chức trách vẫn đang chờ đợi kết quả khám nghiệm hiện trường và những nơi ông Navalny cùng đội ngũ của mình từng đi qua, trong đó bao gồm cả mẫu không khí.

Sáng ngày 20/8, lãnh đạo phe đối lập Nga Navalny đã cảm thấy không khỏe trên chuyến bay từ thành phố Tomsk, vùng Siberia về thủ đô Moskva. Giữa chuyến bay, ông Navalny đã đổ nhiều mồ hôi và sau đó ông đã bị ngất trong nhà vệ sinh. Chiếc máy bay chở ông này đã phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Omsk, cách thủ đô Moskva 2.000 km.

Kira Yarmysh, phát ngôn viên của lãnh đạo đối lập Navalny, cho biết ông này đã "bị đầu độc" và nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch, phải thở máy.

Hôm 22/8, ông Navalny đã được chuyển đến điều trị ở Đức trong danh sách "khách của Thủ tướng", được đưa tới Berlin bằng phi cơ và di chuyển trên xe cứu thương của quân đội Đức, theo hãng tin RT (Nga).

Trước đó, các bác sĩ ở bệnh viện thành phố Omsk - nơi đầu tiên tiếp nhận điều trị cho ông Navalny - cho rằng ông Navalny không bị đầu độc, mà bị mắc bệnh liên quan đến chứng hạ đường huyết.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Hồng Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ