Vụ tài xế ô tô “ăn hôi” chùm vải sau vụ va chạm giao thông: Chiếc xe đã bán sang tay nhiều người

(Tổ Quốc) - Sự việc tài xế ô tô dừng xe "ăn hôi" chùm vải của người bán hàng rong vẫn đang khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, đến lúc này vẫn chưa xác định được danh tính tài xế.

Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên lái xe ô tô dừng lại giữa đường "hôi của" sau vụ va chạm giao thông được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao.

Theo đó, một người bán vải bị ngã xe, khiến các chùm vải trên xe đổ xuống đường. Giữa lúc nhiều người đang nhặt giúp số vải bị rơi trên đường, một tài xế ô tô cũng dừng xe giữa đường, tranh thủ xuống… nhặt một chùm vải rồi nhanh chóng trở lại xe.

Một người phụ nữ đang nhặt giúp vải cho người bị nạn đã chạy theo để xin lại nhưng không được.

Clip: Thanh niên nhặt chùm vải rơi trên đường của người bán hàng rong bị ngã xe

Liên quan đến chiếc ô tô nói trên, báo VTC thông tin, theo thông tin từ hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ chiếc ô tô 29A-883.53 dừng lại để "hôi" vải của người bán hàng rong bị đổ ra đường tên là Nguyễn Kim Th... Người này trú tại X3 Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội.

Chiếc xe này được đăng kiểm mới nhất vào ngày 17/1/2020 và có chu kỳ đăng kiểm 6 tháng do là xe kinh doanh.

Tuy nhiên, ngày 16/6, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo xã Đông La, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) xác nhận, anh Nguyễn Kim Th, trú tại địa chỉ xóm 3 Đông Lao, xã Đông La là người đứng tên chiếc xe biển kiểm soát 29A-883.53.

Vụ tài xế ô tô “ăn hôi” chùm vải sau vụ va chạm giao thông: Chiếc xe đã bán sang tay nhiều người - Ảnh 2.

"Anh Th mua chiếc xe này xong lại bán cho một Gara ô tô ở quận Hà Đông từ năm 2017. Hình ảnh người lái chiếc xe ô tô "hôi" chùm vải ở trên phố Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng không phải là anh Th", lãnh đạo xã Đông La cho biết.

Cùng ngày, chủ nhân của một Gara ô tô ở quận Hà Đông cũng xác nhận có 1 người đã mua lại chiếc xe của anh Th nhưng người này cũng đã bán cho một người khác ở Hà Nội.

Nam An (tổng hợp)

Tin mới