Vụ tố nguyên Chánh VP Huyện ủy nhắn "em có nhớ anh không" cho vợ bảo vệ: Vì sao lộ danh tính người tố cáo?

(Tổ Quốc) - Người chồng không đồng ý với kết luận của UBKT Huyện ủy Cao Lãnh nên đã gửi đơn tới cấp cao hơn.

Ông M. (37 tuổi, nhân viên bảo vệ văn phòng Huyện uỷ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là người tố cáo ông N.V.H. (Bí thư Đảng uỷ xã Phong Mỹ, nguyên Chánh văn phòng Huyện uỷ Cao Lãnh) có quan hệ bất chính với vợ ông M.

Trong diễn biến mới nhất của vụ việc, ông Nguyễn Văn Út, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp thông tin trên báo Tiền phong, việc tố cáo hiện đã kết thúc ở Huyện ủy Cao Lãnh, nhưng người tố cáo chưa hài lòng với với kết luận xử lý của UBKT Huyện ủy nên đã "gửi đơn đi các nơi và có gửi trực tiếp cho Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp".

Theo ông Út, UBKT Tỉnh ủy đã nhận được báo cáo của UBKT Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh về kết luận xử lí vụ việc kể trên, còn chưa nhận được báo cáo xử lí đối với ông N.V.H.

Về chi tiết người tố cáo cáo buộc UBKT Huyện ủy Cao Lãnh tiết lộ danh tính của ông trong quá trình giải quyết vụ việc, ông Út cho biết: người tố cáo bị lộ danh tính là do sơ suất nghiệp vụ của tổ UBKT Huyện ủy Cao Lãnh trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trước đó, theo Vietnamnet, ông M. cho hay, khi ông N.V.H. đang giữ chức Chánh văn phòng Huyện uỷ Cao Lãnh vào tháng 3/2018 đã nhắn tin tình cảm cho vợ ông, trong đó có nội dung "em có nhớ anh không?". Khi về làm Bí thư Đảng uỷ xã Phong Mỹ, ông H. vẫn liên lạc với vợ ông M.

Ông M. còn kể việc bắt gặp ông H. và vợ ở trong phòng tại Huyện ủy lúc sáng sớm 20/2/2019, nghi họ còn làm chuyện "vụng trộm".

Theo Vietnamnet, UBKT Huyện ủy Cao Lãnh khi vào cuộc xác minh đã kết luận tố cáo của ông M. đúng một phần, cụ thể là có việc nhắn tin, trao đổi trên điện thoại giữa ông H. và vợ ông M. Cơ quan này xác định, chưa đủ cơ sở kết luận ông H. và vợ của ông M. có ân ái với nhau tại phòng nghỉ Văn phòng Huyện uỷ vào khoảng 5h sáng 20/2 như tố cáo.

(Tổng hợp)

T.T

Tin mới