• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vừa hồi phục sau khi nhiễm Covid-19, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã phải giải quyết đề xuất chưa từng có tại Olympic Tokyo

Thể thao 03/04/2020 11:19

(Tổ Quốc) - Mới đây, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, ông Tashima Kozo đã xuất viện sau khoảng nửa tháng điều trị Covid-19. Trước mắt ông sẽ là rất nhiều việc phải làm, trong đó đặc biệt quan trọng là những việc liên quan đến Olympic Tokyo.

Cụ thể, ngay sau khi xuất viện vào ngày 02/04 vừa qua, ông Tashima Kozo đã tham dự một cuộc để bàn về việc có hay không thay đổi độ tuổi tham dự Olympic môn bóng đá nam. Theo quy định cũ, Olympic là sân chơi cho các cầu thủ 23 tuổi trở xuống, mỗi đội chỉ được đăng ký 3 người trên đội tuổi này. Tuy nhiên, sau khi hoãn Olympic Tokyo sang năm 2021, ban tổ chức buộc phải xem xét lại việc thay đổi độ tuổi thi đấu.

Nhiều Liên đoàn bóng đá trên thế giới đã lên tiếng về vấn đề này, hầu hết đều cho rằng, việc thay đổi độ tuổi tham dự môn bóng đá nam ở Olympic Tokyo là cần thiết dù nó chưa từng có tiền lệ. Điều này đảm bảo quyền lợi cho các cầu thủ cũng như giúp các HLV không phải đau đầu lựa chọn nhận sự. FIFA cũng có những động thái ủng hộ đề xuất này.

Vừa hồi phục sau khi nhiễm Covid-19, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã phải giải quyết đề xuất chưa từng có tại Olympic Tokyo  - Ảnh 1.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, ông Tashima Kozo

Trước đó, vào ngày 17/03, ông Kozo được xác định nhiễm Covid-19 sau khi đã tham dự hàng loạt các buổi họp, sự kiện tại châu Âu và Mỹ. Vị này sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì không thể điều hành công việc của LĐBĐ Nhật Bản cũng như Ủy ban Olympic trong thời gian qua.

Trong thời gian ông Kozo điều trị, Olympic Tokyo đã được quyết định sẽ dời sang tổ chức vào năm 2021, đặt ra một bài toán rất khó cho chính quyền và các nhà tổ chức.

GN - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ