• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vừa kết thúc thượng đỉnh Mỹ-Triều, điều bất ngờ Hàn Quốc làm với Triều Tiên?

Thể thao 05/03/2019 13:05

(Tổ Quốc) - Hàn Quốc đang đề xuất Triều Tiên cùng tham gia tổ chức giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (Women's World Cup).

Cơ quan bóng đá Hàn Quốc vừa gửi đề xuất đến Triều Tiên cùng hợp tác tham gia gói thầu đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (2023 Women's World Cup) và đang chờ phản hồi từ Bình Nhưỡng.

Vừa kết thúc thượng đỉnh Mỹ-Triều, điều bất ngờ Hàn Quốc làm với Triều Tiên? - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc cúp tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 diễn ra tại Pháp.Ảnh:AP

Trước đó, việc cùng tham gia tại FIFA World Cup đã là một bước ngoặt xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên kể từ sau chiến tranh 1950-1953 kết thúc và không có hiệp ước hòa bình.

Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc, ông Chung Mong-gyu đã thúc đẩy nỗ lực này sau khi đạt được sự hỗ trợ ban đầu của chính phủ hai nước.

"Cùng với việc tham gia gói thầu chung với Hiệp hội bóng đá Triều Tiên tại FIFA World Cup 2023, chúng tôi gửi đề xuất đến Triều Tiên và chờ đợi phản hồi chính thức", ông Chung Mong-gyu cho biết trong một tuyên bố với AP vào ngày 4/3.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trước đó cũng nói rằng tổ chức đang thảo luận việc Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đăng cai giải đấu này.

Các quan chức Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác ở Tiều Tiên thông qua Liên đoàn bóng đá Đông Á.

Theo FIFA, các nước cần xác nhận mong muốn đăng cai sự kiện vào ngày 15/3, và hạn chót để đăng ký là ngày 16/4 năm nay. Tên quốc gia được chọn để đăng cai giải vô địch bóng đá nữ thế giới dự kiện được công bố vào tháng 3/2020.

Australia, Colombia, Nhật Bản và Bắc Phi cũng tham gia gói thầu. Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 sẽ là ngày hội bóng đá tổ chức bắt đầu từ năm 1991.

Bởi các trừng phạt của Mỹ, gói thầu có thể ảnh hưởng tới việc chuyển các thiết bị thể thao đến Triều Tiên.

Thông tin mới nhất này diễn ra sau khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia thượng đỉnh lần hai tại Việt Nam vào tuần trước.

Tổng thống Moon Jae-in liên tục thúc đẩy cơ hội hợp tác cùng Triều Tiên. Tại thượng đỉnh năm ngoái, Triều Tiên đã đồng ý nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế và sẽ đồng đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2030.

Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý sẽ đồng tổ chức Thế vận hội mùa hè 2032.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ