• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

‘Vua sòng bạc Macau' vừa qua đời: Khởi nghiệp bằng 1,3 USD và nghề buôn lậu, xây dựng nên đế chế casino khổng lồ

Chuyện kinh doanh 26/05/2020 18:56

(Tổ Quốc) - Ngoài kinh doanh sòng bài, tỷ phú Hà Hồng Sân còn tham gia vào nhiều lĩnh vực như giải trí, du lịch, vận tải, bất động sản, ngân hàng và hàng không.

Ngày 26/5, ông Hà Hồng Sân, người xây dựng đế chế sòng bài ở Macau đã qua đời ở tuổi 98. Dưới đây là những điều không phải ai cũng biết về "Vua sòng bạc Macau":

Sinh ra trong gia đình giàu có

Ông trùm sòng bạc Macau – Hà Hồng Sân (Stanley Ho) sinh ngày 25/11/1921 trong một gia đình nổi tiếng. Ông là con thứ 9 trong số 13 người con của gia đình và là cháu trai của Robert Hotung - một trong những doanh nhân và nhà từ thiên có ảnh hưởng nhất ở Hong Kong.

Sau này, gia đình riêng gồm 4 bà vợ và 17 người con của Hà Hồng Sân cũng là một gia đình nổi tiếng với việc nắm giữ đế chế casino lớn nhất thế giới trị giá nhiều tỷ USD.

‘Vua sòng bạc Macau vừa qua đời: Khởi nghiệp bằng 1,3 USD và nghề buôn lậu, xây dựng nên đế chế casino khổng lồ - Ảnh 1.

Gia đình ông Hà Hồng Sân.

Khởi nghiệp với nghề buôn lậu

Hà Hồng Sân được coi là cha đẻ của ngành công nghiệp sòng bạc ở Macau. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết năm 1934, gia đình ông rơi vào cảnh phá sản. Năm 1941, ông đến Macau lập nghiệp chỉ với vỏn vẹn 10 đô la Hong Kong (khoảng 1,3 USD). Từng có thời điểm trong Thế chiến II, ông tìm cách buôn lậu hàng xa xỉ và vận chuyển hàng hóa giữa biên giới Trung Quốc – Macau.

Là một trong những người giàu nhất thế giới

Đến năm 1990, thuế của tập đoàn SJM Holdings của Hà Hồng Sân chiếm hơn một nửa thu nhập hàng năm của Macau và đến năm 2006, doanh thu sòng bạc ở Macau đã chính thức vượt qua Las Vegas.

Ngoài kinh doanh sòng bài, Hà Hồng Sân còn tham gia vào nhiều lĩnh vực như giải trí, du lịch, vận tải, bất động sản, ngân hàng và hàng không. Theo một thống kê, từng có thời điểm số nhân viên dưới quyền ông chiếm gần 30% tổng lực lượng lao động tại Macau.

Nhờ thành công trong kinh doanh, Hà Hồng Sân trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Năm 2011, ông lọt vào danh sách của Forbes với tư cách là người giàu thứ 13 ở Hong Kong với khối tài sản 2 tỷ USD. Năm 2020, ước tính tài sản của ông khoảng hơn 6 tỷ USD. Tháng 3/2018, Pansy Ho, con gái của Hà Hồng Sân là người phụ nữ giàu nhất Hong Kong.

Tỷ phú thích khiêu vũ

Khi không bận rộn với việc điều hành đế chế sòng bạc, Hà Hồng Sân thường khiêu vũ. Ông thành thạo nhiều điệu nhảy như cha-cha, waltz hay tango. Ông là người ủng hộ và gây quỹ cho nhiều tổ chức nghệ thuật ở Hong Kong.

‘Vua sòng bạc Macau vừa qua đời: Khởi nghiệp bằng 1,3 USD và nghề buôn lậu, xây dựng nên đế chế casino khổng lồ - Ảnh 2.

Chân dung "Vua sòng bạc Macau".

Có hai bằng Tiến sĩ danh dự

Không chỉ là một ông trùm kinh doanh, Hà Hồng Sân còn nhận hai bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Hong Kong và Đại học Macau.

Người đàn ông của những danh hiệu

Trong những năm qua, Hà Hồng Sân đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu, trong đó đáng chú ý nhất là một danh hiệu vinh dự cao nhất của chính phủ Bồ Đào Nha. Tại Hong Kong và Macau, ông thường được gọi là "Bố già" hay "Vua sòng bạc".

Có một con đường mang tên Stanley Ho

Hà Hồng Sân là người mở đường cho ngành công nghiệp sòng bạc tỷ đô tại Macau. Đầu năm 2008, để vinh danh những đóng góp của ông, tên ông được dùng để đặt cho một con đường ở phía nam của Macau. Avenida Doutor Stanley Ho là một trong những đại lộ nhộn nhịp nhất thành phố.

Truyền cảm hứng cho hai bộ phim và một trò chơi điện tử

Cuộc đời của Hà Hồng Sân đã truyền cảm hứng cho một bộ phim chuyển thể mang tên Casino Tycoon sản xuất năm 1992. Trong phim, nam tài tử Lưu Đức Hoa thủ vai "Benny", một chàng trai trẻ chạy trốn từ Nhật Bản đến Macau lập nghiệp. Sau này, Benny trở thành người đứng đầu một tổ chức cờ bạc lớn. Phần hai của Casino Tycooon ra mắt vào cuối năm đó và một trò chơi điện tử cùng tên đã được chuyển thể từ bộ phim, ra mắt năm 2001.

‘Vua sòng bạc Macau vừa qua đời: Khởi nghiệp bằng 1,3 USD và nghề buôn lậu, xây dựng nên đế chế casino khổng lồ - Ảnh 3.

Một cảnh trong phim Casino Tycoon.

Gia Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ