• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vườn thú Anh "hút khách" với dịch vụ kéo co giành thịt của sư tử

Thế giới 22/02/2019 15:22

(Tổ Quốc) - Một vườn thú tại Anh mới đây đã phải đối mặt với chỉ trích sau khi cho phép khách tham quan được chơi trò chơi kéo co với… sư tử và hổ.

Chỉ với mức phí khoảng 20 USD (hơn 450.000 VNĐ), du khách từ 8 tuổi trở lên tại vườn thú Dartmoor có thể tham gia một đội gồm 4 người thi thố sức mạnh với các chúa sơn lâm. Cụ thể hơn, người ta gắn một miếng thịt vào đầu bên kia của chiếc dây thừng và dụ cho sư tử hoặc hổ cắn xé miếng thịt, và tạo nên thế giằng có với các du khách ở đầu còn lại.

Những người tham gia thử thách kéo dây thừng từ bên ngoài khu chuồng, do vậy, họ không trực tiếp đối mặt với những con vật hung dữ. Vườn thú cho biết, hoạt động này giúp đảm bảo mức vận động cần thiết mỗi ngày cho các con sư tử và hổ.

"Khi thời tiết lạnh, nhân viên vườn thú Dartmoor thỉnh thoảng vẫn chơi trò kéo dây thừng với những con thú lớn của họ. Đây là một hoạt động rất phổ biến tại các vườn thú khác, và nó đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho con vật khỏe mạnh và luyện tập cơ bắp", một thông cáo của vườn thú khẳng định. Ngoài ra, du khách không phải một mình "kéo co" mà có sự trợ giúp của nhân viên vườn thú.

Trong tuần qua, video ghi lại hình ảnh trên đã thu hút hàng nghìn người xem và rất nhiều ý kiến.

Kéo co lừa xẻ với sư tử tại vườn thú Anh

"Chả có gì sai trái với việc này cả. Tôi cũng chơi trò đó với lũ mèo ở nhà", một người dùng Internet nhận xét. Người khác tỏ ra đồng tình, ""trông con sư tử có vẻ rất vui vẻ. Chó với mèo vô cùng thích trò kèo co đấy".

Tuy nhiên Tổ chức Hoàng gia về ngăn chặn những hoạt động vô nhân tính với động vật (RSPCA) lại tỏ ý phản đối. Họ cho rằng, trò chơi "không thể hiện sự tôn trọng" dành cho động vật mà chỉ là một "trò bắt chước kiếm tiền".

"Vườn thú nói là họ đang đem lại niềm vui và luyện tập cho động vật, nhưng hóa ra lại kiếm lợi nhuận từ chúng. Có rất nhiều cách khác nhau mà những người nuôi thú chuyên nghiệp có thể chăm sóc cho các động vật quý hiếm mà không biến chúng thành trò tiêu khiển cho du khách," đại diện của RSPCA chia sẻ với BBC.

"Đừng coi lũ sư tử như là chó cưng. Tôi không nghĩ chúng quan tâm nhưng nếu điều không may nào xảy ra, chính các con vật sẽ bị bắn", một người dùng Twitter tỏ ra đồng quan điểm với RSPCA. "Tôi nghĩ đây là việc sai trái và vườn thú nên dừng lại", người khác viết.

Đáp trả, giám đốc vườn thú Benjamin Mee cho rằng, trò chơi kéo co không phải là hoạt động tàn bạo với các con vật. "Mọi người chỉ đang làm quá vấn đề lên thôi," ông Mee nói. "Đây là một hoạt động đúng đắn 100%. Và lũ sư tử thích nó".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ