Vướng vào kiện tụng với người cũ, Barca vẫn chưa thể yên ổn

(Tổ Quốc) - Chuỗi ngày ảm đạm của Barcelona có vẻ như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi đội bóng này tiếp tục dính vào một cuộc đấu về pháp lý khác.

Tưởng như việc Messi đồng ý ở lại cũng như ghi bàn trong chiến thắng vừa qua sẽ khởi đầu chuỗi ngày khởi sắc hơn cho Barcelona, nhưng không lâu sau, Quique Setien - cựu HLV trưởng của CLB đã công khai việc khởi kiện BLĐ đội bóng ra tòa.

Vướng vào kiện tụng với người cũ, Barca vẫn chưa thể yên ổn - Ảnh 1.

Quique Setien kiện đội bóng cũ không lâu sau khi bị sa thải

Nguyên nhân được ông Setien đưa ra là lãnh đạo đội đã không tuân thủ theo nguyên tắc hợp đồng được kí giữa hai bên. Cụ thể, trước đó CLB chỉ công khai việc sa thải HLV Quique Setien cho truyền thông chứ không hề liên lạc rõ ràng với ông. Phải đến ngày 16/9, tức là tròn một tháng sau, ông mới nhận được bản burofax chính thức từ phía đội bóng, nhưng cũng không kèm bất kì hướng giải quyết nào.

Trên trang cá nhân, chiến lược gia 62 tuổi thay mặt ekip huấn luyện của mình khẳng định: "Chúng tôi thấy cần phải giao việc giải quyết hợp đồng vào tay các luật sư, thực hiện hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi cũng như những gì đã được thỏa thuận trong hợp đồng của chúng tôi với Barcelona".

Trước đó, vào ngày 17/8, 3 ngày sau trận thua thảm hại 2-8 trước Bayern Munich, HLV Quique Setien bị Barcelona sa thải sau vỏn vẹn 7 tháng tại vị. Hợp đồng của ông với đội bóng xứ Catalan có thời hạn đến tháng 6/2022 và phía Barca hiện tại vẫn chưa hề có những phương án rõ ràng để xử lý nốt 2 năm còn lại như trong thỏa thuận.

Vướng vào kiện tụng với người cũ, Barca vẫn chưa thể yên ổn - Ảnh 2.

Quique Setien sau màn thể hiện kém cỏi của đội bóng

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, với việc kiện tụng xảy ra và hồ sơ pháp lý chưa được hoàn thiện, Barcelona sẽ không thể đăng kí Ronald Koeman làm HLV trưởng của đội bóng trong mùa giải mới. Nếu như sự việc này không được giải quyết một cách nhanh chóng, rất có thể Messi và các đồng đội sẽ phải bắt đầu mùa giải mới mà không có sự chỉ đạo trực tiếp của Koeman trên băng ghế huấn luyện. Đây mới chính là rắc rối lớn nhất còn tồn tại lúc này.

Có thể thấy rõ rằng thời gian gần đây, đang có quá nhiều chuyện không hay xảy ra bên trong nội bộ Barcelona. Nguyên nhân hầu hết đều xoay quanh cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của BLĐ cũng như chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Gã khổng lồ Tây Ban Nha đang thực sự cần những sự cải tổ lớn ở cả thượng tầng và hạ tầng để có thể sớm ổn định và trở lại vị thế vốn có của họ.

Hoàng Phương

Tin mới