• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vượt lên đòn giáng thép từ Mỹ: Ông Putin "trải thảm đỏ" cho Chủ tịch Tập Cận Bình

Thế giới 30/05/2019 16:04

(Tổ Quốc) - Chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc đến Nga có thể cho thấy cả hai đang cố gắng tăng cường quan hệ trong khi chiến tranh thương mại đang khiến Bắc Kinh – Washington chìm trong căng thẳng.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tháng tới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư, trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách gắn kết quan hệ với đối tác chiến lược quan trọng nhất của họ khi cuộc chiến thương mại với Mỹ đang leo thang.

Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày tới Nga sẽ bắt đầu vào thứ Tư tới và được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Nga Putin, ông Lu Kang, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Nga nhìn về hướng đông

Trong chuyến thăm Nga, ông Tập sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg, diễn ra từ thứ năm đến thứ bảy, ông Lu nói thêm.

Đây sẽ là cuộc gặp thứ hai giữa Chủ tịch Tập và ông Putin trong những tuần gần đây kể từ khi nhà lãnh đạo Nga đến thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 4 – thời điểm nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với Sáng kiến Vành đai và Con đường BRI- chính sách được ông Tập hết sức thúc đẩy.

Vượt lên đòn giáng thép từ Mỹ: Ông Putin trải thảm đỏ cho Chủ tịch Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đang ngày càng ấm lên. (Nguồn: Reuters)

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng và thương mại xuyên lục địa đầy tham vọng này đã là chủ đề của sự chỉ trích và nghi ngờ ngày càng tăng từ Mỹ và các đồng minh khi họ lo ngại rằng nó sẽ định hình lại hệ thống quốc tế do phương Tây lãnh đạo để phục vụ lợi ích của Trung Quốc.

Đây cũng sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ sụp đổ hồi đầu tháng này, thời điểm ông Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh đã từ bỏ các cam kết trước đó và Washingtong thực hiện tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD

Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này, nói rằng Hoa Kỳ là bên tiếp tục đưa ra các yêu cầu bổ sung, và đáp trả lại bằng việc tăng thuế đối với các sản phẩm Mỹ trị giá 60 tỷ USD có hiệu lực vào ngày 1/6 tới.

Trung Quốc và Nga nỗ lực để tăng cường quan hệ ở nhiều lĩnh vực trong những năm gần đây - đặc biệt là từ năm 2014 khi mối quan hệ giữa Moscow với phương Tây trở nên xấu hơn sau khi Nga sáp nhập Crimea và phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với Nga.

Kể từ đó, ông Putin đã nhìn về phía đông tới châu Á - đặc biệt là Trung Quốc - để đối phó lại tác động từ sức ép của phương Tây đối với nền kinh tế Nga.

Thương mại giữa hai nước năm ngoái đã tăng 24,5% lên mức cao kỷ lục 108 tỷ USD và Nga hiện là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Trung Quốc.

Nga cũng đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong việc phát triển Bắc Cực - một động thái khiến Washington khó chịu và dấy lên lời nhắc nhở, cảnh báo từ Ngoại trưởng Mike Pompeo về những nguy cơ từ việc quân sự hóa và đầu tư của Trung Quốc.

Vượt lên sóng gió thương mại

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow dự kiến sẽ trở nên ấm áp hơn khi cuộc chiến thương mại Trung Quốc với Mỹ leo thang, trong khi các nhà quan sát cũng dự đoán hai bên sẽ tìm cách tiếp cận phối hợp trong các lĩnh vực mà họ có lợi ích chồng chéo, như Triều Tiên và Venezuela.

Stephen Blank, một thành viên cao cấp tại một cơ quan tham vấn có trụ sở tại Washington, Hội đồng Chính sách đối ngoại Mỹ, nói rằng cuộc chiến tranh thương mại leo thang sẽ đẩy Nga đến gần Trung Quốc hơn vì họ phải phụ thuộc vào Trung Quốc cho đến khi có sự cải thiện rõ rệt trong quan hệ với Hoa Kỳ.

Hợp tác kinh tế cũng có khả năng cao nằm trong chương trình nghị sự giữa họ, bởi vì, mặc dù năm ngoái, sự gia tăng mạnh mẽ về thương mại, tổng khối lượng giao thương vẫn gây thất vọng và họ khó có thể đạt được con số mục tiêu 200 tỷ USD vào năm tới.

Ông Li Lifan, thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải cho biết, Trung Quốc sẽ tìm cách đẩy mạnh hợp tác về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, công nghệ cao, nền kinh tế kỹ thuật số và không gian.

Ông Tập và ông Putin cũng dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng 6 - một sự kiện mà ông Trump cũng dự kiến sẽ tham dự.

Tổng thống Mỹ trước đó đã nói rằng ông sẽ gặp cả Chủ tịch Tập và ông Putin bên lề sự kiện này, nhưng cả Trung Quốc và Nga đều chưa xác nhận các cuộc họp sẽ diễn ra.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ