• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vượt loạt thử thách, ghế nóng quân sự Mỹ sắp chính thức?

Thế giới 10/05/2019 09:59

(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đề cử người đứng đầu Lầu Năm Góc Patrick Shanahan làm Bộ quốc phòng tiếp theo, Nhà Trắng tuyên bố hôm thứ Năm.

Cựu giám đốc điều hành Boeing đã giữ vai trò quyền Bộ trưởng Quốc phòng trong hơn bốn tháng, kể từ khi ông James Mattis từ chức để phản đối thông báo bất ngờ của Tổng thống Trump về việc rút nhanh quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và Syria.

"Dựa trên sự phục vụ xuất sắc của ông ấy đối với đất nước và thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình, Tổng thống Trump dự định sẽ đề cử Patrick M. Shanahan làm Bộ trưởng quốc phòng", một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Ông Shanahan cho biết ông rất vui khi chấp nhận đề cử. "Tôi rất vinh dự khi được thông báo hôm nay về ý định đề cử của Tổng thống Trump", ông nói trong một tuyên bố.

Vượt loạt thử thách, ghế nóng quân sự Mỹ sắp chính thức? - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc sắp có người nắm quyền chính thức. (Nguồn: FT)

"Nếu được Thượng viện xác nhận, tôi sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ Chiến lược quốc phòng của chúng tôi."

"Tôi vẫn cam kết hiện đại hóa lực lượng để những người lính, thủy thủ, lính không quân và thủy quân lục chiến của chúng ta có mọi thứ họ cần để duy trì năng lực sát thương cho quân đội của chúng ta và an toàn cho đất nước chúng ta."

Ông Shanahan, 56 tuổi, là sự lựa chọn của ông Mattis vào năm 2017 để làm Thứ trưởng quốc phòng, giám sát việc quản lý bộ máy quân sự khổng lồ của Hoa Kỳ.

Trước khi gia nhập Lầu Năm Góc, ông Shanahan đã dành 30 năm tại Boeing, nơi ông có được biệt danh Mr Fix-It (người điều chỉnh sai lầm) vì đã đưa chương trình máy bay thân rộng Dreamliner trở lại đường ray.

Kể từ khi nắm quyền tại Lầu Năm Góc vào ngày 1 tháng 1 với tư cách là quyền Bộ trưởng, ông đã trải qua một cuộc điều tra về những cáo buộc rằng ông thiên vị cho Boeing, đặc biệt là trong việc đối phó với công ty hàng không vũ trụ đối thủ Lockheed Martin, hãng tham gia chế tạo máy bay chiến đấu tấn công F-35.

Sau khi được xóa những cáo buộc này hai tuần trước, con đường đã mở ra cho ông Shanahan hướng tới sự đề cử của Trump.

Shanahan, người đã xử lý trơn tru các câu hỏi trong một số lần xuất hiện trước Quốc hội trong những tuần gần đây, dự kiến sẽ phải đối mặt với một số trở ngại trong quá trình xác nhận Thượng viện.

"Tôi tin rằng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan là một lựa chọn hợp lý để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói.

"Ông ấy đã chứng minh cho tôi cách hiểu chi tiết của anh ấy rằng một quân đội mạnh mẽ, hiện đại và được đào tạo tốt là điều cần thiết trong một thế giới nguy hiểm và phức tạp."

Dù vậy, đảng Dân chủ có thể sẽ gây sức ép với ông Shanahan về các chính sách gây tranh cãi của Trump, bao gồm cả sự ủng hộ của ông đối với sáng kiến biên giới của Tổng thống.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ