• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

WandaVision mùa 1 kết thúc có thể sẽ khiến cho nhiều người thất vọng

Khoa học 03/03/2021 21:10

(Tổ Quốc) - Với sự quan tâm lớn đến WandaVision, đạo diễn Matt Shakman thừa nhận rằng phần cuối của loạt phim có thể sẽ khiến cho nhiều người hâm mộ Marvel cảm thấy thất vọng.

Đạo diễn Matt Shakman cho biết, anh ấy không thể làm hài lòng tất cả người hâm mộ Marvel với sự kỳ vọng vào tập cuối sắp được phát sóng. Sau một khởi đầu với tình tiết khá chậm chạp, thì loạt phim do Elizabeth Olsen và Paul Bettany dẫn dắt chỉ còn một tập và với những tiết lộ trong vài tuần qua, có vẻ như nó đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với Wanda và Agatha Harkness cũng như sự xuất hiện của Vision màu trắng. Có vẻ như mọi người đều rất mong đợi câu chuyện sẽ được kết thúc như thế nào.

Có thể nói WandaVision là dự án độc đáo nhất của Marvel Studios từ trước cho đến nay, được lấy cảm hứng từ những bộ phim sitcom kinh điển qua nhiều thập kỷ. Nhưng rõ ràng là cuộc sống lý tưởng ở vùng ngoại ô mà Wanda và Vision đang sống ở Westview lại không hề yên bình như những gì Wanda mong muốn.

WandaVision mùa 1 kết thúc có thể sẽ khiến cho nhiều người thất vọng - Ảnh 1.

WandaVision tập 8 hé lộ rằng siêu anh hùng Vision xuất hiện từ tập 1 thực chất là do Wanda tạo thành. Anh chàng Vision của các bộ phim trước đã chết, bị mổ xẻ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của tổ chức SWORD. Các đặc vụ Jimmy, Monica và tiến sĩ khoa học Darcy cũng đã khám phá ra rằng SWORD thực chất đang muốn hồi sinh Vision. Lý do cho việc mang Vision sống dậy, chính là vì SWORD muốn biến siêu anh hùng này thành một thứ vũ khí. Cùng lúc, giám đốc SWORD là Tyler Hayward vẫn một mực phủ nhận điều này, khiến nhiều người nghĩ chính Wanda đã xông vào và cướp xác Vision đi.

Cứ mỗi một tuần trôi qua, loạt phim này lại mang tới cho khán giả hết bất ngờ này tới bất ngờ khác và có những lúc Marvel đã đánh lừa được hầu hết khán giả với những suy đoán này tới suy đoán khác. Ở tập phim mới nhất cũng đã xác nhận kế hoạch của Hayward và SWORD bằng cách tiết lộ Vision trắng được khởi động lại. Và có vẻ như tất cả mọi người đều tò mò với những gì sẽ diễn ra ở tập 9 tới đây.

Shakman chia sẽ về tập cuối cùng của WandaVision nhưng không đi sâu vào chi tiết cốt truyện, anh cho biết ở tập này sẽ nói về nỗi đau của Wanda và hành trình của cô ấy để giải quyết những vấn đề đó. Vì vậy, mặc dù tập cuối này có thể khiến một số người hâm mộ Marvel thất vọng, nhưng đảm bảo rằng tập phim này sẽ tạo ra một cái kết có ý nghĩa cho câu chuyện của cả bộ phim.

"Tôi hy vọng rằng họ sẽ phần nào cảm thấy thỏa mãn với tập cuối cùng. Tôi biết đã có rất nhiều giả thuyết được mọi người bàn luận, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều người cảm thấy thất vọng vì nó sẽ không giống như những giả thuyết đó. Nhưng ở tập này, chúng tôi sẽ kể câu chuyện về việc Wanda đối mặt với đau buồn và học cách chấp nhận mất mát đó, và hy vọng mọi người sẽ thấy rằng tập phim này chứa đầy những bất ngờ".

WandaVision mùa 1 kết thúc có thể sẽ khiến cho nhiều người thất vọng - Ảnh 2.

Trong truyện tranh, câu chuyện "Vision Quest" đã cho thấy một Vision màu trắng nhưng không hề có tính người và tính cách. Nhân vật này tàn nhẫn, hùng mạnh và sẵn sàng ra tay không thương tiếc.

Như với bất kỳ bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng nào, sẽ có vô số giả thuyết về những gì thực sự đang diễn ra trong WandaVision và tính tới thời điểm hiện tại, loạt phim đã hoàn thành xuất sắc sự mong đợi của những fan hâm mộ. Một ví dụ điển hình về điều này là việc tuyển diễn viên đóng thế Evan Peters trong vai Pietro giả, màn ra mắt của anh ấy trong tập 5 đã khiến người xem phát cuồng theo đó là rất nhiều người tin rằng đó thực sự là Quicksilver từ vũ trụ X-Men và là một phần trong nỗ lực của Marvel Studios đưa các dị nhân vào MCU. Tuy nhiên, có vẻ như suy đoán này lại không đúng, vì loạt phim đã tiết lộ rằng anh ta là một nhân vật bí ẩn do Agatha gửi đến.

Agatha Harkness là một phù thủy có quá khứ bí ẩn trong vũ trụ Marvel, chỉ có thể biết rằng người phụ nữ này đã sống hơn hàng trăm năm và có thể là cả nghìn năm tuổi.

Trong truyện, Agatha không phải là một kẻ ác hoàn toàn mà giữ lập trường "linh hoạt", lúc tốt lúc xấu. Con trai của Agatha - Nicholas Scratch là một kẻ phản diện khét tiếng. Nhiều khả năng, chú thỏ với tên gọi "Quý ngài Scratchy" trong WandaVision cũng chính là Nicholas Scratch.

Trong truyện tranh, Agatha là một trong những phù thủy mạnh nhất Trái Đất. Bà ta thông thạo những phép thuật bí ẩn nhất. Năng lực của Agatha bao gồm tạo ra ảo giác, di chuyển đồ vật, tạo ra các trường phép thuật (giống như trường lực đang bao quanh Westview) và điều khiển ý nghĩ của người khác. Về cơ bản, năng lực của Agatha cũng giống với Wanda ở cả tính chất lẫn độ mạnh. Nếu như Wanda có phép thuật màu đỏ tươi rực rỡ thì Agatha lại mang đậm màu tím.

Mặc dù chỉ là một nhân vật khá ngoài lề trong vũ trụ Marvel, Agatha Harkness vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong tuyến truyện tranh của Vision và Wanda. Chính Agatha là người đã hiện hồn về hướng dẫn cho Wanda cách có con với Vision. Tuy nhiên, Wanda lại sử dụng cả năng lực của mình lẫn Agatha để tạo ra cặp song sinh Billy và Tommy. Linh hồn của 2 cậu bé đã được Wanda lấy từ những mảnh vỡ trong linh hồn của Mephisto.

Đức Khương

NỔI BẬT TRANG CHỦ