• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Washington bất ngờ hé lộ "liên hệ" giữa vụ bắt giữ lãnh đạo Huawei và cuộc chiến thương mại Mỹ, Trung

Thế giới 10/12/2018 09:23

(Tổ Quốc) - Quan chức thương mại Mỹ thừa nhận cố gắng đứng ở lập trường của Trung Quốc để nhìn nhận vụ việc.

Trang Politico dẫn lời Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer hôm thứ Bảy (8/12) cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ bắt giữ giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Huawei, Meng Wanzhou.

"Đây là một vấn đề tội phạm hình sự. Nó hoàn toàn tách biệt với bất kỳ những gì mà tôi đang làm hoặc bất kỳ những gì mà các nhân viên phụ trách chính sách thương mại đang làm", ông Lighthizer khẳng định trong một cuộc phỏng vấn trên kênh CBS.

Washington bất ngờ hé lộ liên hệ giữa vụ bắt giữ lãnh đạo Huawei và cuộc chiến thương mại Mỹ, Trung - Ảnh 1.

Bà Meng Wanzhou (tóc dài) bất ngờ bị bắt giữ tại Vancouver, Canada

Bình luận của quan chức thương mại Mỹ được đưa ra vào thời điểm Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad vào hôm Chủ nhật (9/12), nhằm thể hiện sự phản đối trước sự kiện bà Sabrina Meng Wanzhou bất ngờ bị bắt. Ông Le yêu cầu Mỹ dừng vụ việc, đồng thời cảnh báo, Bắc Kinh "sẽ có những đòn đáp trả" phụ thuộc vào thái độ của Washington.

Giữa tuần trước, thị trường thế giới bị chấn động mạnh trước tin tức nhà lãnh đạo cấp cao Huawei bị bắt giữ tại Vancouver, Canada, và sẽ bị dẫn độ tới Mỹ. Bà Meng bị cáo buộc có hành động vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ áp dụng cho Iran.

Vụ bắt giữ đã làm phát sinh những nghi ngờ liệu Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được một thỏa thuận chung hay không. Trong cuộc gặp song phương bên lề thượng đỉnh G20 mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thống nhất thời hạn 90 ngày để hai bên có thể tiếp tục đàm phán, tiến tới giải quyết những bất đồng đang leo thang trong suốt 8 tháng vừa qua.

Các cố vấn hàng đầu của ông Trump, bao gồm cả cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow, được cho là cũng đang tìm cách để giảm bớt ảnh hưởng từ vụ Meng Wanzhou tới quá trình thương lượng.

Tuy nhiên, ông Lighthizer thừa nhận rằng, "đứng từ lập trường người Trung Quốc" ông có thể hiểu được tại sao họ lại nhìn nhận tình huống theo cách như hiện tại.

Là một trong những chuyên gia đàm phán thương mại hàng đầu của Tổng thống Trump, ông Lighthizer chỉ ra, Washington hy vọng Bắc Kinh sẽ đồng ý với những thay đổi về cơ cấu giúp bảo hộ các công nghệ của Mỹ và mở rộng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp Mỹ.

"Nếu có thể đạt được điều này, ngài Tổng thống muốn chúng tôi thực hiện nó; còn nếu không, chúng tôi sẽ áp thuế", ông cảnh báo.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ