Xác minh “anh Chí” - người tự xưng bảo kê tuyến đường, gọi điện nhờ xóa status tố CSGT

(Tổ Quốc) - Không lâu sau khi anh Q. đăng status lên mạng xã hội thì người xưng "anh Chí" gọi điện đến.

Theo ghi nhận của báo Một thế giới, tối 2/10, anh V.V.Q. (sinh năm 1989, ở Vĩnh Phúc) nhận được một cuộc điện thoại của người đàn ông xưng tên là "Chí", gọi tới nói với anh Q. rằng "anh đang có việc nhờ chú".

Trong đoạn ghi âm cuộc điện thoại mà nguồn trên đăng tải, người xưng tên Chí nói làm việc tại tiệm cầm đồ, bảo kê tuyến đường, nhờ anh Q. gỡ bài đăng trên facebook.

Đây là bài anh Q. đăng phản ánh bức xúc của mình về cách làm việc của lực lượng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo báo Dân trí, anh Q. cho biết vào sáng 2/10, khi đang di chuyển xe máy trên Quốc lộ 2C thì anh bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe. Một viên CSGT nói anh vi phạm lỗi không xi nhan khi rẽ phải nhưng anh khẳng định mình không vi phạm. CSGT sau đó nói kiểm tra hành chính theo văn bản tổng kiểm tra đã ban hành.

Anh Q. yêu cầu tổ công tác chỉ ra lỗi sai phạm và lập biên bản, nếu đúng sẽ đi nộp phạt còn nếu sai sẽ kiến nghị, thì không được giải quyết. Theo anh, cuộc "đôi co" diễn ra khá lâu nhưng CSGT không lập biên bản nào, bảo anh đi đi.

Ghi nhận của báo Thanh niên cho hay, chỉ vài tiếng sau khi anh Q. đăng status lên mạng xã hội thì người xưng "anh Chí" gọi điện đến. "Anh Chí đòi gặp tôi, nhờ tôi xóa video. Khi tôi nói đang ở xa, không gặp thì người này nói ý đe dọa tôi “gặp em thì dễ thôi, sớm hay muộn", anh Q. nói.

Đại tá Trương Bá Khánh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho nguồn trên biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc, đã yêu cầu tổ công tác kể trên làm giải trình và đang xác minh xem người xưng "anh Chí" là ai, có liên quan tới lực lượng không.

(Tổng hợp)

PV

Tin mới