Xây dựng Hoà Bình (HBC) miễn nhiệm Giám đốc Tài chính sau 1 năm đảm nhiệm

Tri Túc | 18-09-2020 - 15:21 PM

(Tổ Quốc) - Trước HBC, ông Đại có kinh nghiệm trong mảng tài chính tại nhiều vị trí cao cấp tại các ngân hàng, tổ chức tài chính như Sacombank, MSB, VPBank, HD SaiSon. Ông còn là hội viên hàng nghề CFA, CIMA. Với "background" này, Giám đốc Tài chính 8x từng gây nhiều chú ý, theo HBC lúc bấy giờ ông Đại cũng sẽ kiêm làm đại diện ký kết các giấy tờ quan trọng của Tập đoàn với ngân hàng.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính (CFO) với ông Trần Quang Đại, có hiệu lực từ ngày 16/9. Được biết, ông Đại sinh năm 1984 tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ.

Ông được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính HBC chỉ từ tháng 8/2019. Sau hơn 1 năm bầu cử lãnh đạo 8x, HBC quyết định miễn nhiệm ông Đại và chưa có công bố về nhân sự thay thế.

Trước HBC, ông Đại có kinh nghiệm trong mảng tài chính tại nhiều vị trí cao cấp tại các ngân hàng, tổ chức tài chính như Sacombank, MSB, VPBank, HD SaiSon. Ông còn là hội viên hành nghề CFA, CIMA. Với "background" này, Giám đốc Tài chính 8x từng gây nhiều chú ý, theo HBC lúc bấy giờ ông Đại cũng sẽ kiêm làm đại diện ký kết các giấy tờ quan trọng của Tập đoàn với ngân hàng.

Ông Đại cũng từng đưa ra chiến lược tài chính 5 năm để hỗ trợ HBC sớm quay lại quỹ đạo phát triển bền vững, ổn định. Bao gồm cải thiện bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn, cấu trúc vốn các khoản vay, quản trị các khoản phải thu hiệu quả hơn...

Trở lại với bộ máy nhân sự hiện nay, mới đây HBC cũng vừa thông qua quyết định bổ nhiệm chính thức ông Đinh Văn Thanh - quyền Phó Tổng Giám đốc - vào vị trí Phó Tổng Giám đốc. Ông Thanh sẽ phụ trách mảng hạ tầng Công ty từ ngày 17/8/2020.

Gây nhiều chú ý, thực hiện đúng theo quy định mới, HBC cũng chính thức bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc với con trai Chủ tịch là ông Lê Viết Hiếu. Ông Hiếu sinh năm 1992, khi đó đang là Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc. Nhiệm kỳ 2 năm từ ngày 23/7/2020, trong thời gian tới, ông Hiếu sẽ chịu sự giám sát của HĐQT.

Về kinh doanh, HBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ. Được biết, trước ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 những tháng đầu năm, cũng như dự báo diễn biến phức tạp của dịch bệnh, HBC đặt kế hoạch doanh thu 12.500 tỷ, giảm 33% và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng, giảm 70%.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Khám phá thử thách cực hot trên mạng xã hội của Yakult “Một người thử - Vạn người vui”

Thử thách “Một người thử - Vạn người vui” có gì hot mà khiến cộng đồng mạng rần rần khắp mạng xã hội những ngày gần đây? Điều đặc biệt gì đã thúc đẩy người dùng mạng tham gia các hoạt động truyền thông này của Yakult? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới dây.