• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xe bồn chạy gần 100km/h trước vụ cháy làm 6 người chết ở Bình Phước

Thời sự 22/11/2018 22:04

(Tổ Quốc) - Trước khi gặp tai nạn dẫn tới vụ cháy lớn làm 6 người tử vong ở Bình Phước, xe bồn chở xăng dầu chạy với tốc độ 96km/h.

Tiến hành trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tại thời điểm xảy ra tai nạn dẫn tới vụ cháy làm 6 người chết, xe bồn chở xăng dầu mang BKS 93N - 2698 do tài xế Thạch Vân (25 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú Bình Phước) chạy với tốc độ 96 km/h.

Xe bồn chạy gần 100km/h trước vụ cháy làm 6 người chết ở Bình Phước - Ảnh 1.

Xe bồn chở xăng dầu chạy quá tốc độ cho phép trước lúc vụ cháy lớn xảy ra làm 6 người chết

Theo ngành chức năng, quá trình di chuyển, xe bồn liên tục chạy quá tốc độ cho phép. Cụ thể vào lúc 3h39 ngày 22/11, xe bồn chạy với tốc độ 100 km/giờ trên QL13 đoạn xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Đến 3h45, xe bồn chạy với tốc độ 101 km/giờ trên QL13 đoạn qua xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành (Bình Phước). Trước khi xảy ra tai nạn vài phút, xe bồn liên tục chạy với tốc độ trên 80 km/h và thời điểm xảy ra tai nạn là 96 km/h. Trong khi tuyến đường này chỉ cho phép tối đa 60 km/h.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, qua kiểm tra, xe bồn sản xuất năm 2009, vẫn còn hạn đăng kiểm. Chiếc xe đăng kiểm lần gần nhất là 11/6/2018 và có hiệu lực đến 10/12/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-06V TP.HCM.

Việc kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật xi-tec do các trung tâm kiểm định công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương.

Theo quy định, các xi-tec chở xăng, dầu, hóa chất... được kiểm tra theo các hình thức: lần đầu, định kỳ, bất thường, kiểm tra vận hành.

Xe bồn chạy gần 100km/h trước vụ cháy làm 6 người chết ở Bình Phước - Ảnh 2.

Tài xế xe bồn đang cấp cứu ở Bv Chợ Rẫy

Trước đó, sáng 22/11, tài xế Thạch Vân chạy xe bồn chở xăng dầu trên Quốc lộ 13, hướng từ TP HCM đi thị xã Bình Long (Bình Phước).

Đến xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước), xe tông vào xe ba gác đi phía trước. Xe bồn tiếp tục lao qua dải phân cách rồi phóng lên vỉa hè đâm sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện và lật nhào.

Xăng dầu trên xe bồn chảy tràn ra quốc lộ gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. 19 căn nhà bị cháy, 6 người chết tại chỗ, tài xế xe bồn và ba gác bị thương.

Tài xế xe bồn bị bỏng 37%, đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), còn tài xế xe ba gác bị thương nhẹ, sau khi băng bó vết thương đã được cho về nhà.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ