• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xem kĩ ví tiền khi muốn đến kì quan "nổi nhất" Ấn Độ

Du lịch 14/12/2018 07:20

(Tổ Quốc) - Điểm thu hút mang tính biểu tượng nhất của Ấn Độ, Đền Taj Mahal, sắp trở nên khó tiếp cận hơn.

Các nhà chức trách ở Agra, Ấn Độ đã tuyên bố rằng, từ tuần này, giá vé vào thăm Taj Mahal - Di sản Thế giới nổi tiếng được UNESCO công nhận, bắt đầu tăng lên, không chỉ đối với khách du lịch quốc tế mà cả người dân địa phương.

Phí vào cửa đã tăng từ 50 rupee lên 250 rupee (3,5 USD) đối với công dân Ấn Độ. Người nước ngoài sẽ bị tính phí 1100 rupee (13,5 USD) và thêm 200 rupee (2,75 USD) nếu muốn thăm lăng chính.

Trẻ em dưới 15 tuổi vẫn có thể vào đền miễn phí, bất kể quốc tịch nào.

Chính phủ Ấn Độ nói rằng sự quá tải du khách là lý do chính cho việc tăng giá vé. Hiện tại, đền Taj Mahal đón khoảng bảy triệu du khách mỗi năm, điều đã dẫn đến tình trạng quá tải và gây ra nhiều thiệt hại về cấu trúc ngôi đền. Môi trường bị ô nhiễm cũng là một mối quan ngại đang được nêu ra.

Xem kĩ ví tiền khi muốn đến kì quan nổi nhất Ấn Độ - Ảnh 1.

Kì quan nổi tiếng nhất Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng quá tải du khách. Nguồn: (saudigazette/AFP)

Một biện pháp khác để ngăn chặn tình trạng quá tải như vậy đã được đưa ra vào tháng 3 năm nay, khi thời lượng của các chuyến thăm bị giới hạn trong vòng 3 giờ.

Vào thời điểm đó, một đại diện của cơ quan du lịch quốc gia Ấn Độ nói với CNN Travel rằng "[Giới hạn này] được thực hiện để có thể điều chỉnh việc các du khách di chuyển. Qua từng ngày, số lượng du khách đang tăng lên".

Đền Taj Mahal, được Hoàng đế Mughal Shah Jahan xây dựng vào thế kỷ 17 để làm lăng mộ cho người vợ quá cố của ông, không chỉ là nơi duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự quá tải du lịch.

Các thành phố như Barcelona, Dubrovnik và Venice đang nhanh chóng chuyển sang hạn chế số lượng du khách. Thị trưởng Ada Colau của Barcelona đang phát triển một nền tảng thành công về việc tính "thuế du lịch" đối những du khách đến nơi này bằng du thuyền – điều làm mất doanh thu của các khách sạn.

Nếu Ấn Độ vẫn còn trong danh sách muốn khám phá của bạn, đừng để các quy định mới tại Taj Mahal ngăn bạn khám phá thêm về những vẻ đẹp khác của đất nước này.

"Có rất nhiều điều để xem và khám phá ở Ấn Độ ngoài Taj Mahal, đặc biệt là ở khu vực phía nam – nơi thường bị bỏ qua," Darshika Jones, Giám đốc khu vực Bắc Mỹ của Intrepid Travel, nói với CNN Travel.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ