• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội

(Tổ Quốc) - Trong phiên xét xử sáng nay, bị cáo Trần Xuân Yến, người có vai trò chính trong vụ án phủ nhận các lời khai liên quan đến mình. Yến nói chỉ nhờ cấp dưới xem điểm không nhờ nâng điểm như lời khai các bị cáo khác.

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 1.

Sáng 22/5, TAND tỉnh Sơn La tiếp tục phiên xét xử đối với 12 bị cáo trong vụ án gian lận thi cử từng gây chấn động dư luận tại địa phương này.

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 2.

7h sáng cùng ngày các bị cáo được dẫn giải đến tòa, tất cả có 12 bị cáo bị truy tố.

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 3.

Hội đồng xét xử, đứng đầu là thẩm phán Quản Hữu Chiến làm chủ tọa phiên tòa.

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 4.

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Sơn La tham gia phiên xét xử.

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 5.

Là người đầu tiên đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (là thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018) đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Nga, bị cáo đã nhận thông tin để nâng, sửa điểm của nhiều thí sinh từ nhiều người khác nhau.

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 6.

Nga khai thêm, trong số những người Nga nhận thông tin để nâng, sửa điểm có ông Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GĐ&ĐT Sơn La).

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 7.

Tiếp sau Nga là bị cáo Cần Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng chính trị tư tưởng) lên bục khai báo.

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 8.

Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng khảo thí) khai nhận hành vi của mình và các bị cáo khác liên quan đến mình.

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 9.

Ông Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GĐ&ĐT Sơn La) người có vai trò chính trong vụ án trầm ngâm, ngồi xem tài liệu do luật sư bào chữa cho mình cung cấp.

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 10.

Tại bục khai báo, Yến phủ nhận lời khai của bị cáo Nga. Yến khai chỉ nhờ xem được chứ không nhờ nâng điểm, mình sai khi không lập biên bản mở và đóng niêm phong tách biệt các túi bài thi.

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 11.

Bị cáo Hoàng Thị Thành (cựu chủ tịch hội nông dân huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) đưa cho bị cáo Sọn 140 triệu sau khi Sọn nâng điểm giúp con trai.

Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Người đi không vững công an phải dìu, kẻ có vai trò chính không nhận tội - Ảnh 12.

Trong phiên xét xử sáng nay, Thành sức khỏe yếu, đi lại phải có công an dìu dắt.

Hình ảnh bị cáo Thành tại phiên xét xử sáng nay.

Ngọc Thắng

NỔI BẬT TRANG CHỦ