• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm vì hạn hán

Kinh tế 26/04/2016 10:12

(Tổ Quốc)- Xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể giảm 25% xuống mức thấp nhất một thập kỷ qua, ở mức 1 triệu tấn.

(Tổ Quốc)-Nguồn tin từ Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam (Vicofa) cho biết, năm 2016, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể giảm 25% xuống mức thấp nhất một thập kỷ qua, ở mức 1 triệu tấn (tương đương 16,67 triệu bao loại 60kg).

Sản lượng giảm do ảnh hưởng của hạn hán, năng suất thấp và nhu cầu của các nhà rang xay nội địa tăng cao hơn.



Ảnh minh họa

Cà phê chế biến trong nước chủ yếu phục vụ cho các cửa hàng cà phê và các doanh nghiệp rang xay, sẽ làm giảm xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Tổng lượng cà phê tiêu thụ ở địa phương hiện nay chiếm khoảng 10% trong tổng sản lượng cà phê của Việt Nam, tăng lên so với mức 5% hồi năm 2006, khi Việt Nam xuất khẩu được 981.000 tấn cà phê.

Ngoài các nhà rang xay trong nước, các công ty nước ngoài bao gồm cả Nestle đã thành lập cơ sở chế biến cà phê tại Việt Nam. Riêng mình Nestle đã mua tới ¼ lượng cà phê của Việt Nam.

Những người nông dân ở vành đai cà phê Tây Nguyên đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề của nạn hạn hán tồi tệ do El Nino gây ra suốt ba thập kỷ qua.

Niên vụ cà phê (tháng 10/2016-tháng 9/2017) có thể giảm tới 30% trong tháng 4 này, nếu hạn hán tiếp tục tăng cường ở Tây Nguyên – khu vực sản xuất tới 80% sản lượng cà phê của cả nước.

Các cây cà phê già cỗi cho năng suất thấp hơn, chiếm tới 35% trên tổng 650.000 hecta trồng cà phê của Việt Nam, sẽ làm sản lượng cà phê vụ này suy giảm.

Thị trường thế giới đã nhận thông điệp mất mùa do hạn hán từ Việt Nam, nhưng giá cà phê trên thị trường thế giới vẫn chưa thực sự tăng mạnh.

Thủy Bích (tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ