• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xúc động hình ảnh tình nguyện viên làm ấm lòng người dân Vũ Hán giữa đại dịch corona

Thế giới 09/02/2020 11:42

(Tổ Quốc) - Nhiều giờ sau khi lệnh phong toả và hạn chế đi lại được công bố khiến thành phố Vũ Hán im lìm trong đại dịch, Wan Jiuxiong và các cộng sự bắt đầu hành trình trong vai trò tình nguyện viên.

Hãng CNN đề cập đến các tình nguyện viên, trong đó có Wan Jiuxiong - tài xế 27 tuổi tham gia nhóm tình nguyện viên đưa đón các nhân viên y tế đến và ra khỏi các bệnh viên đông đúc bệnh nhân bởi các nghi ngờ nhiễm virus corona chủng mới (nCOV).

Xúc động hình ảnh tình nguyện viên làm ấm lòng người dân Vũ Hán giữa đại dịch corona - Ảnh 1.

Vũ Hán trong đại dịch corona. Ảnh:CNN

Nhiệm vụ đầu tiên của Wan là đón một y tá từ nhà và đưa cô đến bệnh viện Jinyintan – một cơ sở y tế chính do chính quyền chỉ định nhằm điều trị những người nhiễm virus corona.

Từ khi đại dịch corona bùng phát vào tháng trước, các ca nhiễm virus mới này liên tục tăng và lây lan rộng trên nhiều quốc gia. Các hành khách do tài xế Wan chở vẫn đều đặn hàng ngày. Họ rời đi vội vã và không kịp cảm ơn tài xế tốt bụng. Tuy nhiên, với Wan, anh không cần phải nói lời cảm ơn trong bối cảnh này.

 "Đây là thời gian, chúng tôi- những người dân Vũ Hán phải tự cứu lấy mình. Mọi người phải làm việc cần làm cho chính bản thân họ", tài xế 27 tuổi nói.

Giữa bối cảnh đại dịch bùng phát, Wan chưa có biện pháp để phòng ngừa cẩn thận.

Khi là tình nguyện viên, anh rời nhà mỗi buổi sáng với một chiếc khẩu trang, một chai rượu thuốc và một bình thuốc khử trùng. Cứ hai đến ba tiếng anh lại thay khẩu trang và khoảng nửa tiếng anh lại phải khử trừng một lần sau khi đưa các nhân viên y tế đến địa điểm an toàn.

 "Tôi không sợ mình bị nhiễm bệnh nhưng tôi sợ các nhân viên y tế mà tôi chở đi sẽ lây nhiễm lẫn nhau. Họ cần phải bảo vệ những người đang nhiễm virus này", anh nói.

Wan là một trong số hàng trăm tình nguyện viên góp sức mình cứu sống hàng trăm người dân tại Vũ Hán.

Sau khi lệnh phong toả được áp dụng toàn thành phố, chính quyền đã triển khai 6000 taxi để cung cấp và vận chuyển các thiết bị y tế cũng như đưa đón bệnh nhân không có triệu chứng sốt tới bệnh viện. Những người bị sốt phải đưa đón bằng phương tiện cách ly đặc biệt do cơ quan kiểm soát dịch bệnh hõ trợ. Tuy nhiên, mỗi khu vực dân cư chỉ có khoảng 3-4 taxi, không thể đủ chỗ đối với những điểm dân cư đông đúc.

Điều đó có nghĩa cần phải có những tình nguyện viên như Wan. Họ thành lập nhóm trên mạng WeChat khoảng 100 thành viên để hỗ trợ điều này.

Phần lớn các chuyến xe đưa đón đều lên lịch trình từ ngày hôm trước nhưng họ vẫn sẵn sàng lên đường nếu có yêu cầu khẩn cấp.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ