• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xúc động lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Thời sự 22/10/2020 10:50

(Tổ Quốc) - Sáng 22/10, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra lễ viếng và lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức theo nghi thức tang lễ Quân đội. Lễ tang do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì, các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, phối hợp tổ chức.

Lễ viếng từ 7h đến 10h ngày 22/10; Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h cùng ngày. Sau đó, linh cữu các cán bộ, chiến sĩ hy sinh sẽ được đưa về địa phương an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Trang trọng Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 1.

Tang lễ 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Từ sáng sớm, tại khu vực Trung tâm huấn luyện & Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị - nơi diễn ra tang lễ, đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị và đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, người dân và thân nhân gia đình các liệt sĩ đã có mặt dự lễ viếng và lễ truy điệu, tiễn đưa 22 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi vòng hoa chia buồn cùng với gia đình 22 chiến sĩ.

Trang trọng Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 2.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn vào viếng.

Trang trọng Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 3.

Trang trọng Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân, gia đình 22 liệt sĩ.

Trong sổ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình viết: "Vô cùng thương tiếc 22 đồng chí đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10/2020. Đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ trong quân và nhân dân cả nước, đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được đối với người thân các đồng chí đã hy sinh.

Trang trọng Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại lễ viếng.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí. Những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, luôn sẵn sàng vì đồng bào vùng sâu vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Tinh thần dũng cảm, sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí đã góp phần tô thắm phẩn chất tốt đẹp "Bộ đội cụ Hồ" và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thay mặt Chính phủ, xin gửi đến gia đình người thân của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Mong các gia đình và người thân hãy nén đau thương mất mát, sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các đồng chí!".

Trang trọng Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 6.

Người dân và thân nhân gia đình các liệt sĩ vô cùng đau xót trước sự hy sinh của 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Trang trọng Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 7.

Trang trọng Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 8.

Trước đó, ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho 22 cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10/2020 trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trang trọng Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 9.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, người dân đến dự lễ viếng, tiễn đưa 22 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trang trọng Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 10.

Ngày 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (5 Huân chương hạng Nhì và 17 Huân chương hạng Ba) cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 22 liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4).

Theo Bộ tư lệnh Quân khu 4, trước tình hình mưa lớn, dài ngày, gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, từ ngày 15/10/2020, cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã hành quân về xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn giúp Nhân dân.

Sau những ngày dầm mình trong mưa gió, với bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, các cán bộ, chiến sĩ trở về doanh trại tiếp tục làm công tác ứng phó với mưa lũ thì vào lúc 01h10 phút ngày 18/10, một vụ sụt lở núi nghiêm trọng đã khiến 22 đồng chí cán bộ, nhân viên chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ