• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ý thức chụp ảnh kỷ yếu đang ở mức báo động

Văn hoá 18/11/2016 23:32

(Tổ Quốc) - Đến hẹn lại lên, 'mùa kỷ yếu' năm nay lại đông vui, tấp nập. Tuy nhiên đằng sau những bức hình đó còn là câu chuyện về văn hóa công cộng – đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường của không ít các bạn trẻ.

Những ngày này tại Thủ đô Hà Nội là khoảng thời gian các bạn sinh viên năm cuối các trường Đại học nô nức rủ nhau chụp những bức ảnh đẹp nhất ghi dấu quãng đời ngồi trến ghế giảng đưởng của mình. Nhưng ý thức tại các điểm chụp ảnh thì gần như không cải thiện được nhiều sau mỗi năm, những di tích lịch sử như Văn Miếu, Hoàng Thành hoặc chính những trường đại học đều phủ kín các bạn sinh viên đứng chen chúc nhau tạo nên một khung cảnh hỗn độn, văn hóa giữ gìn cảnh quan gần như không có mặc dù đã có biện pháp tuyên truyền và nhắc nhở .

Tình trạng chen chúc, xô đẩy nhau :

Các ngày cuối tuần, Văn Miếu gần như bị phủ kín bởi các bạn sinh viên
Những du khách quốc tế tỏ ra không thoải mái trong đám đông
Đường Hoàng Diệu, khu vực cổng Hoàng thành Thăng Long cũng tắc nghẽn

Ý thức giữ gìn cảnh quan yếu kém:

Hình ảnh các bạn trẻ ngồi lê lết trên bãi cỏ ở Văn Miếu đã quá quen thuộc
mặc dù có biển cấm nhưng các bạn sinh viên vẫn lờ đi ko thấy

(ảnh nguồn internet)
Thậm chí ngồi ăn uống ngay tại chỗ
khu vực Bia tiến sĩ đã có rào chắn nhưng cũng không ngoại lệ
các loại túi bóng, bao tải, dây buộc ... rơi khắp sân 
Mọi người vẫn vô tư chụp ảnh mà không ai quan tâm dưới chân mình

Cùng thời điểm tại Trường ĐH Nông Nghiệp:

Thái độ thờ ơ khi đi qua rác
kệ rác, cứ chụp xong đã !!

Tại công viên Yên Sở cũng không khá hơn :

Khung cảnh công viên Yên Sở sau mỗi buổi chụp kỷ yếu


Khỏi cần thùng rác, máy bay giấy đầy màu sắc sau khi được sử dụng "yên vị" ngay dưới chân sinh viên 
Những biển cấm hầu hết vô dụng (ảnh VietNamNet )
Một hậu quả khác sau buổi chụp ảnh là giấy vụn và bột màu "nhuộm" loang lổ những bãi cỏ vốn xanh mướt.
Cuối buổi chụp, Công viên Yên Sở trở lại yên tĩnh nhưng đầy rác

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ