• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Yếu tố bất ngờ mới có thể xáo trộn toàn bộ đường đua vào Nhà Trắng 2020

Thế giới 20/09/2020 09:13

(Tổ Quốc) - Sự ra đi của nữ thẩm phán Toà án Tối cao Ruth Bader Ginsburg có thể tạo ra những bất ngờ mới cho cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Biểu tượng cho công lý và quyền bình đẳng của nước Mỹ, nữ thẩm phán Tòa án tối cao Ruth Bader Ginsburg đã qua đời ở tuổi 87 vì căn bệnh ung thư. Trước khi chết bà Ginsburg được cho là đã nói với cháu gái rằng, "nguyện vọng tha thiết nhất" của bà là sẽ không bị thay thế cho tới khi nước Mỹ có được một tổng thống mới.

Tuy nhiên, hôm Thứ Bảy (19/9), Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Thượng viện do Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát nhanh chóng cân nhắc người ông sắp đề cử.

Yếu tố bất ngờ mới có thể xáo trộn toàn bộ đường đua vào Nhà Trắng 2020 - Ảnh 1.

Cố Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg được tôn vinh là một biểu tượng cho công lý và quyền bình đẳng của nước Mỹ (ảnh: CNN)

Chỉ 6 tháng trước ngày bầu cử tổng thống 3/11, Nhà Trắng đang chuẩn bị lựa chọn một ứng viên cho vị trí thẩm phán từng được nắm giữ bởi bà Ginsburg – một người lãnh đạo không thể bàn cãi của trường phái tự do.

Trước đó, tối ngày 18/9, chỉ vài giờ sau khi tin tức bà Ginsburg qua đời được công bố, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đã kêu gọi bỏ phiếu cho bất kỳ ứng viên nào được ông Trump đề cử. Trong khi đó, Đảng Dân chủ cho rằng, phe Cộng hòa nên tuân thủ những quy định được đặt ra vào năm 2016 bằng cách không xem xét thành viên mới cho Tòa án Tối cao cho tới khi cử tri Mỹ chọn ra được vị tổng thống tiếp theo.

Trong một cập nhật trên Twitter hôm Thứ Bảy, ông Trump viết: "Chúng tôi được đặt vào một vị thế quyền lực và quan trọng để đưa ra quyết định cho những người dân đã bỏ phiếu cho chúng tôi, trong đó quan trọng nhất là việc chọn ra thẩm phán cho Tòa án Tối cao của nước Mỹ. Chúng tôi phải làm nghĩa vụ này mà không có bất kỳ trì hoãn gì".

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden nói, bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào liên quan tới thẩm phán Tòa án Tối cao cần phải diễn ra sau ngày 3/11. "Các cử tri nên lựa chọn tổng thống và tổng thống nên lựa chọn ứng viên thẩm phán".

Những tranh cãi xung quanh vị trí trống - khi nào có người thay thế và ai là người thay thế - của Tòa án Tối cao Mỹ được cho là sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã khiến gần 200.000 người Mỹ thiệt mạng, hàng triệu người thất nghiệp và những bất đồng giữa hai đảng không ngừng gia tăng.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ