Yoel Romero bất ngờ chia tay với UFC

(Tổ Quốc) - Lão tướng "khó xơi" bậc nhất MMA hạng trung vừa bất ngờ chia tay với UFC.

Yoel Romero, một trong những võ sĩ hạng trung hàng đầu thế giới của UFC đã nói lời chia tay với giải đấy này.

Người quản lý của Yoel Romero, Malki Kawa đã xác nhận thông tin này trong tweet của phóng viên Ariel Helwani (ESPN): "Sự nghiệp của Yoel Romero ở UFC đã kết thúc một cách bất ngờ. Romero và giải đấu này đã chia tay. Vài nguồn tin đã cho ESPN biết điều này. Quản lý của Romero, ông Malki Kawa cũng đã xác nhận Romero đã thanh lý hợp đồng với UFC". 

Yoel Romero bất ngờ chia tay với UFC - Ảnh 1.

Lão tướng UFC Yoel Romero

Romero (13-5, 9-4 UFC) hiện đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Đối thủ gần đây nhất của lão tướng người Cuba Yoel Romero chính là nhà vô địch hạng trung UFC Israel Adesanya. Trước đó, Romero đã lần lượt bại trận trước Paulo Costa và Robert Whittaker trong một thế trận đầy tranh cãi. 

Không chỉ vậy, Yoel Romero đã có 4 lần tranh đai hạng trung UFC, nhưng tất cả đều đã thất bại rất sát sao. Lần gần đây nhất, cựu vô địch Wrestling thế giới đã từng có ý định tăng cân lên hạng bán nặng trước khi được lên lịch đấu với Uriah Hall vào tháng 8. Tuy nhiên, tay đấm Cuba đã rút lui khỏi trận đấu mà không tiết lộ lý do.

Yoel Romero bất ngờ chia tay với UFC - Ảnh 2.

Yoel Romero đã rút lui khỏi trận đấu với Urial Hall không rõ nguyên do

Lối đánh đôi công đầy sức mạnh, tinh thần quả cảm và khả năng wrestling siêu đẳng đã khiến cho Yoel Romero trở thành một trong những tay đấm đáng xem nhất UFC. 

Có lẽ, những ai đã xem Yoel Romero thi đấu đều biết kĩ năng vật đỉnh cao của anh. Là một võ sĩ với nền tảng vật tự do, trong 10 năm thi đấu Wrestling của mình, Yoel Romero đã đứng trên đỉnh cao nhất của tất cả các giải đấu trừ Olympic. Đây có lẽ là điểm đáng tiếc nhất bởi anh chỉ về nhì tại Olympic 2000 khi để thua đô vật người Nga Adam Saitiev.

Tuy nhiên, thành tích đồ sộ này cũng giúp anh trở thành võ sĩ có kinh nghiệm Wrestling tốt nhất mà UFC từng sở hữu, nếu so sánh với những cái tên như Daniel Cormier, Dan Henderson, hay cả HCV Olympic Henry Cejudo. Anh đã thâu tóm đủ các HCV ở các giải đấu danh giá nhất như World Wrestling Championship, World Cup Wrestling, Pan American Championship...

Yoel Romero bất ngờ chia tay với UFC - Ảnh 3.

Yoel Romero là một đô vật thành công nhất UFC

Người đàn ông 43 tuổi này đã giành được huy chương bạc Wrestling ở Olympic 2000, và vẫn là một trong những võ sĩ đáng sợ nhất trong trò chơi. Thật khó hiểu khi UFC để Yoel Romero ra đi khi anh vẫn còn tận 3 trận trong hợp đồng.

Có trận MMA chuyên nghiệp đầu tiên năm 2009 và 4 chiến thắng liên tiếp đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, trận thua trước Rafael Cavalcante của Yoel Romero tại Strikeforceanh vào một thử thách lớn: Anh bị chấn thương cổ và đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu suốt đời.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Yoel Romero

Tuy nhiên, tinh thần chiến binh của Yoel Romero đã phớt lờ tất cả những rủi ro đó, vượt qua cuộc phẫu thuật và thậm chí còn kí hợp đồng với UFC năm 2013. Lão tướng này đã ngay lập tức có một cuộc marathon 8 trận thắng liên tiếp và ghi danh "Chiến binh của Chúa" vào trong tim người hâm mộ.

Hy vọng, trong tương lai, UFC sẽ có lời giải thích về sự ra đi của Yoel Romero.

Phúc Cơ

Tin mới