2/9 tại TP.HCM: Cờ hoa rực rỡ mọi nẻo đường, đại kỳ bay cao trên bầu trời chào mừng ngày lễ

Khánh Vy - Ảnh: team Sự Kiện - Clip: Phạm Phú Tuấn | 02-09-2022 - 15:05 PM

(Tổ Quốc) - Sáng 2/9, phố phường ở TP. HCM được trang hoàng bằng nhiều cờ hoa, băng rôn khắp mọi nẻo đường.

Những ngày này, trong không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022), TP.HCM cũng không ngoại lệ khi khoác lên mình một màu áo mới với cờ, áp phích, băng rôn...

Các tuyến đường, khu phố lớn nhỏ được treo cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

Năm nay, cờ đỏ sao vàng được người dân treo từ sớm, trang trọng ngay trước nhà để thể hiện lòng yêu nước, hòa cùng không khí tưng bừng của dân tộc.

Cờ Tổ quốc được treo dọc tuyến đường lớn, nhỏ.

Ngày Quốc khánh 2/9 tại TP.HCM: cờ hoa rực rỡ mọi nẻo đường, đại kỳ bay cao trên trời xanh chào mừng lễ - Ảnh 3.

Trên các tuyến đường, hẻm to, hẻm nhỏ đều tràn ngập cờ đỏ sao vàng.


Những hình ảnh đẹp tại khắp các phố phường tại thành phố mang tên Bác. Mỗi gia đình đã treo cờ đỏ sao vàng từ cả tuần nay.

Ngày Quốc khánh 2/9 tại TP.HCM: cờ hoa rực rỡ mọi nẻo đường, đại kỳ bay cao trên trời xanh chào mừng lễ - Ảnh 5.

Màu cờ đỏ len lỏi tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Người dân đông đúc đổ ra đường vui chơi nhân dịp lễ Quốc Khánh 2/9 kéo dài trong 4 ngày

Qua mỗi góc phố, mỗi con đường, nhìn lá cờ đỏ kiêu hãnh bay trên nền trời xanh, mỗi người dân Việt Nam lại được tự hào và thêm yêu quê hương, đất nước. Việc treo cờ Tổ quốc vào mỗi dịp trọng đại của đất nước không chỉ nhằm trang hoàng đường phố mà còn thể hiện niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu của các vị anh hùng năm xưa giành lại độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ.

Đặc biệt phải kể đến hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ và dù lượn tung bay trên nền trời, là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố nằm trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc Lập".

Ngày Quốc khánh 2/9 tại TP.HCM: cờ hoa rực rỡ mọi nẻo đường, đại kỳ bay cao trên trời xanh chào mừng lễ - Ảnh 7.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện kỷ niệm này là hoạt động bay dù lượn và thả khinh khí cầu được nhiều người dân quan tâm và thích thú.

Thay vì bắn pháo hoa như thường lệ, năm nay TPHCM lần đầu tổ chức thả khinh khí cầu kéo đại kỳ. Từ sáng đã có rất đông người dân đã có mặt tại đây để chiêm ngưỡng và chờ đợi giây phút tuyệt đẹp này.

Ngày Quốc khánh 2/9 tại TP.HCM: cờ hoa rực rỡ mọi nẻo đường, đại kỳ bay cao trên trời xanh chào mừng lễ - Ảnh 9.

Mãn nhãn cảnh các khinh khí cầu nâng cao đại kỳ trong ngày Quốc khánh 2/9


Người dân thích thú chụp ảnh với dù lượn được bay lên trời trong buổi sáng hôm nay.

Trong đêm nay, tại TP.HCM sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, các Trung tâm Văn hóa Thành phố Thủ Đức, các Công viên và phía trước Nhà hát Thành phố,…

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM