2 thư viện sang - xịn - mịn cho cả gia đình ghé đến mỗi ngày, kết hợp vừa đọc sách vừa vui chơi đảm bảo bé thích mê

San San | 02-07-2022 - 21:37 PM

(Tổ Quốc) - Không gian tại đây chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ.

Đọc sách không chỉ giúp trẻ có thêm kiến thức, sự hiểu biết mà còn đem lại nhiều giá trị hữu ích trong cuộc sống. Để con có thêm động lực cũng như không gian cho việc đọc, thư viện chính là nơi được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn. Hiện nay, có rất nhiều thư viện không chỉ phục vụ nhu cầu đọc sách mà còn kết hợp một số hình thức khác như vui chơi, âm nhạc... phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ. Dưới đây là 2 thư viện tại Hà Nội mà các bố mẹ có thể tham khảo cho cả gia đình cùng ghé thăm. 

Thư viện Quốc gia 

Địa chỉ: Số 31 Tràng Thi - Phường Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
2 thư viện sang - xịn - mịn cho cả gia đình ghé đến mỗi ngày, kết hợp vừa đọc sách vừa vui chơi đảm bảo bé thích mê - Ảnh 2.

Ảnh: Thư viện Quốc gia.

2 thư viện sang - xịn - mịn cho cả gia đình ghé đến mỗi ngày, kết hợp vừa đọc sách vừa vui chơi đảm bảo bé thích mê - Ảnh 3.

Ảnh: Thư viện Quốc gia.

Đây là thư viện rất phong phú các tài liệu phục vụ công tác học tập, nghiên cứu… Thư viện nằm trong không gian cây xanh khá yên tĩnh và thoáng mát, tạo cảm giác gần gũi cho người đọc. Bên trong là hệ thống sách phong phú thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu và đọc hiểu khác nhau. Sách được sắp xếp khá khoa học và dễ tìm. Không gian đọc sách yên tĩnh và khá đơn sơ. Thủ tục làm thẻ có thể thực hiện vào cả ngày thứ bảy.

2 thư viện sang - xịn - mịn cho cả gia đình ghé đến mỗi ngày, kết hợp vừa đọc sách vừa vui chơi đảm bảo bé thích mê - Ảnh 4.

Ảnh: Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Nơi đây cung cấp khoảng 2000 đầu sách, tài liệu đọc bằng tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Anh. Các bạn nhỏ không chỉ được đọc sách mà còn được trải nghiệm nhiều điều thú vị trong các không gian về âm nhạc, trò chơi, phòng chiếu phim.

Một số thông tin cần biết:

Thời gian phục vụ:

– Mở cửa từ 8.00 – 20.00, từ thứ 2 – chủ nhật.

– Mỗi tháng, thư viện sẽ nghỉ 1 ngày để làm công tác nội bộ. Ngày nghỉ sẽ được thông báo chính thức trên website và bảng thông báo.

2 thư viện sang - xịn - mịn cho cả gia đình ghé đến mỗi ngày, kết hợp vừa đọc sách vừa vui chơi đảm bảo bé thích mê - Ảnh 6.

Một góc thư viện.

* Thủ tục làm thẻ:

- Mang theo Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu (Không cần mang theo ảnh, ảnh sẽ được chụp trực tiếp khi đến làm thẻ).

- Thẻ Thư viện Văn hóa Thiếu nhi: 40.000 đồng/thẻ/năm (12 tháng) áp dụng cho trẻ từ 3 đến 13 tuổi.

- Cần mang theo giấy khai sinh để làm thẻ cặp với cha/mẹ (dành cho trẻ 3-5 tuổi) hoặc thẻ riêng (trẻ 6-13 tuổi).

- Thời gian làm thẻ: Từ thứ 2 đến thứ 7, trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định.

Thư viện Hà Nội

Địa chỉ: Số 47 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm; Số 2B Quang Trung, Quận Hà Đông; 54E Trần Hưng Đạo.

Đây là một trong những thư viện lớn và nổi tiếng nhất ở Hà Nội mà người yêu sách nhất định phải đến một lần. Do lịch sử hình thành khá sớm (từ năm 1956) mà độc giả có thể tìm thấy những bản sách cũ, quý hiếm mà nơi khác khó có được.

2 thư viện sang - xịn - mịn cho cả gia đình ghé đến mỗi ngày, kết hợp vừa đọc sách vừa vui chơi đảm bảo bé thích mê - Ảnh 9.

Thư viện thiết kế có một số không gian rất hợp với trẻ nhỏ.

Thư viện có số đầu sách lên đến hơn 300.000 cuốn cùng hàng trăm loại báo, tạp chí, sách nghiên cứu và nhiều sách ngoại văn, sách cổ. Thư viện còn có hơn 2000 sách chữ nổi để phục vũ độc giả khiếm thị.

Bên cạnh đó, thư viện còn mở rộng diện tích phục vụ tối đa, sắp xếp không gian sách khoa học, xây dựng không gian phục vụ thân thiện phù hợp với độc giả thuộc mọi lứa tuổi.

2 thư viện sang - xịn - mịn cho cả gia đình ghé đến mỗi ngày, kết hợp vừa đọc sách vừa vui chơi đảm bảo bé thích mê - Ảnh 10.

Các em bé đảm bảo thích mê không gian này.

2 thư viện sang - xịn - mịn cho cả gia đình ghé đến mỗi ngày, kết hợp vừa đọc sách vừa vui chơi đảm bảo bé thích mê - Ảnh 11.

Ảnh: Thư viện Hà Nội.

Thời gian phục vụ:

- Sáng: 8h – 12h.

- Chiều: 13h30 – 17h.

- Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

- Với các ngày trong tuần – từ thứ 2 đến thứ 6 – phòng Đọc Mở và Phòng Mượn người lớn làm việc liên tục từ 8h đến 17h. Chiều thứ 5 của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng, thư viện nghỉ vệ sinh kho sách.

2 thư viện sang - xịn - mịn cho cả gia đình ghé đến mỗi ngày, kết hợp vừa đọc sách vừa vui chơi đảm bảo bé thích mê - Ảnh 13.

Các bé được trải nghiệm đọc sách trong không gian tươi mới.

Thủ tục làm thẻ:

Đối tượng trẻ em: Trẻ em dưới 15 tuổi.

– Thủ tục: Sổ hộ khẩu (bản photo).

– Phí làm thẻ mượn – đọc: 20.000 đồng/ thẻ/ năm; 8.000 đồng/ thẻ/ quý.

– Tiền làm thẻ cứng: 20.000 đồng/ thẻ.

– Tiền cược sách: 30.000 đồng/ thẻ/ năm.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM