300 giảng viên và sinh viên Hải Dương cấp tốc lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

(Tổ Quốc) - Sáng 1/7, hơn 300 giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã cấp tốc lên đường đến TP.HCM để hỗ trợ chống dịch.

Ngay khi nhận được thông tin khẩn từ Bộ Y tế vào chiều ngày 30/6 về đoàn 300 giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch, chỉ sau gần 2 tiếng hãng hàng không Vietnam Airlines đã bố trí khai thác một chuyến bay riêng để chở đoàn công tác vào sáng ngày 1/7.

Đúng 7 giờ, chuyến bay VN207 được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner đã cất cánh từ Hà Nội và hạ cánh an toàn tại TP.HCM vào 9 giờ.

300 giảng viên và sinh viên Hải Dương cấp tốc lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đoàn làm thủ tục tại sân bay.

Để đoàn lên đường làm nhiệm vụ nhanh nhất, phía hãng hàng không đã huy động nguồn lực hỗ trợ đoàn xuất vé, tiếp đón đoàn tại sân bay, ưu tiên làm thủ tục chuyến bay, thủ tục an ninh và dẫn đoàn lên tàu bay.

Mọi chi phí vé máy bay và hành lý của đoàn được hỗ trợ toàn bộ.

300 giảng viên và sinh viên Hải Dương cấp tốc lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Các sinh viên, giảng viên thể hiện sự quyết tâm trước giờ lên đường.

Trên chuyến bay nhằm "tiếp lửa" cho đoàn, các tiếp viên đã phát thanh và gửi đến tận tay mỗi thành viên lời cảm ơn cùng lời chúc đoàn vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với sự "tham chiến" của hơn 300 giảng viên và sinh viên giàu kinh nghiệm đến từ Hải Dương, TP.HCM sẽ có thêm nguồn nhân lực thiết yếu để đẩy lùi dịch COVID-19.

Được biết ngày 27/6 vừa qua, 1.000 sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-10 trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

300 giảng viên và sinh viên Hải Dương cấp tốc lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Chỉ tròn một tuần sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Bắc Giang, sinh viên, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lại tiếp tục lên đường đến TP.HCM để tham gia chống dịch.

Trước đó, lực lượng của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng đã tình nguyện góp sức trên nhiều "mặt trận" chống dịch quan trọng như tại tỉnh Hải Dương vào tháng 2/2021, tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào tháng 5-6/2021...

Đến nay, chỉ tròn một tuần sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Giang, Đoàn lại tiếp tục lên đường đến TP.HCM để tham gia chống dịch.

Bên cạnh truy vết và lấy mẫu xét nghiệm tại các vùng dịch, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng đã thành lập bệnh viện dã chiến ngay tại bệnh viện của trường, thu dung điều trị cho gần 400 bệnh nhân COVID-19 song song với việc duy trì kế hoạch dạy và học.

Hoàng Lê

Tin mới