Chia sẻ
(Tổ Quốc) - 10 thế hệ, 10 lần hoàn thiện, 10 lần lắng nghe nhu cầu từ người dùng để ‘kết tinh’ thành Reno 10 series ‘đạt điểm 10’.

Bên cạnh flagship Find X, sẽ không sai nếu nói Reno là dòng smartphone mang đầy tính quan trọng với OPPO. Ngay từ khi được ra mắt, Reno đã nhận được sự chú ý lớn từ các bạn trẻ nhờ thiết kế rất ‘GenZ’, trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại và mới mẻ đặc biệt là tập trung vào chất lượng camera, chụp hình selfie - điều mà các giới trẻ vẫn luôn quan tâm.

Ấn tượng ban đầu đã tốt, nhưng điểm đáng nói là OPPO Reno có tốc độ ‘tiến hóa’ rất nhanh. Từ khi được công bố vào 2019, đến giờ Reno đã đến với phiên bản thứ 10 với hàng loạt những nâng cấp về cả thiết kế bên ngoài lẫn khả năng chụp hình nhằm bắt kịp với tốc độ đổi mới, hoàn thiện bản thân cũng rất nhanh của các bạn trẻ hiện nay.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 1.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 2.

Để nói OPPO Reno thế hệ đầu tiên là những sản phẩm ‘ngựa ô’, đặc biệt một cách bất ngờ là không hề sai. Thế hệ đầu tiên nổi bật với hệ thống camera selfie hình ‘vây cá mập’ tích hợp động cơ để nổi lên khi sử dụng và gập xuống khi đã chụp xong. Kiểu thiết kế này giúp máy có màn hình không khiếm khuyết vì không phải để dành chỗ cho camera selfie, bên cạnh việc nhìn quá hiện đại và khác lạ.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 3.

Nổi bật hơn cả trong thế hệ Reno đầu tiên là OPPO Reno 10x Zoom, một dòng máy thuộc phân khúc cao cấp với các tính năng cao cấp trong việc chụp ảnh. Bên cạnh camera chính 48MP với khả năng lấy nét bằng laser, máy còn có một camera 13MP dạng tiềm vọng với tầm zoom 10x để chụp được những vật ở rất xa. Đến thời điểm hiện nay, camera tiềm vọng vẫn là tính năng được được các hãng ‘để dành’ cho các sản phẩm cao cấp nhất, nhưng từ 2019 đã có mặt trên một chiếc Reno.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 4.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 5.

Trừ Reno 10x Zoom, thế hệ Reno đầu tiên vẫn chưa được đầu tư mạnh về khả năng chụp ảnh với camera sau. Nhưng điều này đã thay đổi hoàn toàn ngay ở phiên bản thứ 2, với chiếc Reno2 được trang bị tới 4 camera sau. Theo đó, máy có camera chính 48MP, zoom 2x độ phân giải 13MP, siêu rộng 2MP và cảm biến đen trắng 2MP - đầy đủ tất cả tiêu cự để người dùng thoải mái đổi góc, phục vụ cho bất cứ trường hợp nào.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 6.

OPPO vẫn thường xuyên gọi các sản phẩm của mình là ‘Chuyên gia selfie’, và đúng là smartphone OPPO vẫn thường được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh ‘tự sướng’ với camera trước. Điều này thể hiện rõ ràng nhất ở phiên bản thứ 3 của Reno, chính xác hơn là chiếc Reno3 Pro.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 7.

Phiên bản này vẫn giữ hệ thống camera đa năng ở mặt sau bao gồm camera chính độ phân giải cao 64MP, zoom 2x độ phân giải 13MP, siêu rộng 8MP và cảm biến đo chiều sâu 2MP. Nhưng đặc biệt hơn cả: máy có tới 2 camera trước bao gồm camera chính 44MP và một cảm biến đo chiều sâu 2MP nữa, hỗ trợ cho khả năng chụp hình ‘xóa phông’ dạng selfie.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 8.

Reno4 và Reno5 không phải là những dòng máy có những bước tiến nhảy vọt về khả năng chụp hình. Nhưng đây cũng là cơ hội để OPPO hoàn thiện những tính năng khác cũng như thiết kế bên ngoài.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 9.

Reno4 với phiên bản Reno4 Pro đem tới màn hình tần số cao 90Hz - một ‘tính năng’ giờ hiện đã trở thành tiêu chuẩn với bất cứ smartphone nào trong thời điểm hiện nay, nâng cấp trải nghiệm thị giác, cảm giác về độ mượt mà của smartphone lên rất nhiều. Reno5 lại nổi bật với thiết kế mặt lưng với màu Xanh Ngân Hà (Galactic Blue), là dạng mặt lưng nhám cho cảm giác cầm nắm chắc chắn, có vô vàn hạt lấp lánh nhỏ li ti đổi màu tùy theo ánh sáng.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 10.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 11.

Trở lại với phiên bản thứ 6, ngoài những nâng cấp về cấu hình xử lý thì OPPO cũng đã có một phát kiến mới trong hệ thống chụp hình đó là đèn flash Dual Tone. Đây là hệ thống đèn có 2 màu là màu trắng trung tính và màu vàng giống như ánh nắng mặt trời, cho phép chụp những bức ảnh với flash với màu sắc môi trường, nhìn tự nhiên nhất có thể.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 12.

Bên cạnh việc hoàn thiện phần cứng camera, OPPO cũng rất để tâm tới khả năng xử lý hình ảnh bằng phần mềm vì đây là một phần không thể thiếu để tạo nên những bức ảnh đẹp. OPPO Reno7 trang bị khả năng làm đẹp AI, nhận diện tới 390 điểm trên khuôn mặt và cung cấp cho người dùng 8 công cụ cùng 100 mức độ làm đẹp khác nhau.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 13.

Kết hợp với đó là tính năng chụp ảnh và quay phim Bokeh Flare, cho phép tạo nền ảnh mờ giống như được chụp từ máy ảnh chuyên nghiệp. Tính năng này có sự giúp sức của camera đo chiều sâu 2MP, và đảm bảo hình ảnh luôn rõ nét đã có camera chính 64MP.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 14.

Camera vẫn tiếp tục là tâm điểm của các sản phẩm Reno khi đến với thế hệ thứ 8. Phiên bản Reno8 cùng Reno8 Pro đều được trang bị camera kích thước lớn 1/1.56" 50MP, siêu rộng 8MP và macro dành cho việc chụp siêu gần độ phân giải 2MP. Đây cũng là bộ đôi được trang bị đèn flash hình tròn (ring LED) tạo ánh sáng đều trên khuôn mặt, giống như món phụ kiện vẫn thường được các bạn livestream và Youtuber sử dụng.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 15.

Đến cả phiên bản giá rẻ nhất của Reno8 Series là Reno8 T cũng có hệ thống chụp hình được đầu tư một cách kỹ càng, với camera chính độ phân giải siêu cao 108MP để ‘bắt trọn’ những chi tiết nhỏ nhất trong cảnh chụp, và cả camera dạng hiển vi 2MP có thể chụp được những vật siêu nhỏ như côn trùng, sợi vải trên quần áo…

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 16.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 17.

Tập trung nâng cấp chất lượng chụp hình, nhưng OPPO Reno vẫn không bỏ quên tính năng quay phim. Phiên bản Reno9 Pro+ đã đem tới khả năng quay 4K 60fps so với tiêu chuẩn 4K 30fps trước đó, không phải đánh đổi độ nét hay sự mượt mà. Ngoài ra máy còn có khả năng quay slo-mo 240fps, chống rung quang học OIS và điện tử EIS.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 18.

Với tốc độ nâng cấp ‘thần tốc’, OPPO Reno đã đến với phiên bản thứ 10 sau chỉ hơn 3 năm có mặt trên thị trường. Được chia thành 3 phiên bản, nhưng chỉ phiên bản ‘đàn em’ với mức giá dễ tiếp cận nhất là Reno10 cũng đã có rất nhiều điều đáng để nói rồi. Đây có thể coi là phiên bản tổng hòa những thế mạnh của thế hệ trước và hơn thế nữa, tạo thành một chiếc Reno ‘điểm 10’ đối với các bạn trẻ.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 19.

Máy tiếp tục có thiết kế nổi bật và trẻ trung, với mặt lưng kính ‘Xanh băng tuyết’ chuyển từ màu xanh dương tới tím khi đặt dưới ánh nắng. Cụm camera được thiết kế lại hoàn toàn, mang hình dáng của con nhộng được chia thành 2 nửa với các camera và đèn flash được đặt cân đối, vừa ‘bắt mắt’ nhưng vẫn ‘thuận mắt’.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 20.

Mặt trước của máy cũng ‘tỏa sáng’ không kém gì mặt sau, với một màn hình lớn 6.7 inch dạng AMOLED độ phân giải FullHD+ cùng tần số làm tươi cao 120Hz và khả năng hiển thị 1 tỷ màu. Nhìn vào màn hình này chắc chắn nhiều người sẽ nói đây là một smartphone cao cấp chứ không phải thuộc phân khúc tầm trung.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 21.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 22.

Nhưng thế mạnh đáng nói nhất của Reno10 vẫn nằm ở khả năng chụp hình. Máy trang bị camera chính độ phân giải cao 64MP, camera zoom 2x 32MP với góc nhìn được OPPO gọi là ‘tiêu cự vàng’ 47mm và một camera siêu rộng 8MP dành cho việc chụp phong cảnh, chụp ở những không gian chật hẹp.

4 năm 10 đời OPPO Reno: Nhìn lại dòng smartphone tiến hóa siêu nhanh cùng giới trẻ - Ảnh 23.

Điểm đáng nói nhất là Reno10 cho phép chụp ảnh chân dung xóa phông bằng camera bằng camera tele 47mm chứ không chỉ giới hạn ở camera chính. Trong nhiếp ảnh chuyên nghiệp, những ống kính với tiêu cự xa (tele) sẽ cho góc nhìn khi chụp chân dung thuôn gọn và tự nhiên nhất, không khiến người được chụp ‘béo’ hơn so với bình thường.

Chụp ảnh chân dung với camera tele 47mm trên Reno10 cũng sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự, cũng giúp bức ảnh trở nên chuyên nghiệp hơn vì giống như được chụp trên một chiếc máy ảnh. Đi sâu hơn vào phần cứng, camera tele của Reno10 cũng có cảm biến lớn nhất trong ngành, cụ thể là 1/2.74" giúp tăng khả năng thu sáng lên tới 257.8%, tạo nên những bức ảnh ít nhiễu kể cả trong điều kiện thiếu sáng.

Camera selfie cũng nhận được những nâng cấp về cấu hình, với cảm biến IMX709 thu sáng tốt hơn 60% và giảm nhiễu 35% so với thế hệ trước, cùng khả năng lấy nét tự động mà không phải smartphone nào cũng có. Khả năng chụp hình ‘tự sướng’ vẫn luôn là thế mạnh của OPPO nói chung và dòng Reno nói riêng, Reno10 chỉ đơn giản là tiếp tục làm tốt hơn mà thôi.

Có vẻ như ở thế hệ thứ 10 của dòng Reno, OPPO đã có một lần ‘chơi lớn’ khi đem nhiều những công nghệ hiện đại từ các sản phẩm cao cấp tới một sản phẩm tầm trung. Điều này cho thấy Reno vẫn là dòng smartphone quan trọng đối với thương hiệu này, vẫn luôn ‘tiến hóa’ để bắt kịp được với lối sống năng động của thế hệ GenZ.

 M.Đức
Toran