5 màn tái xuất gây thất vọng ở phim Hàn đầu 2023: Jang Nara và mỹ nhân "không hề biết diễn" bị gọi tên

Lệ An | 01-06-2023 - 08:26 AM

(Tổ Quốc) - Jang Nara, Kim Min Kyu và loạt sao Hàn này có màn tái xuất gây thất vọng trên màn ảnh thời gian gần đây.

Phim Hàn những tháng đầu 2023 trình làng nhiều tác phẩm chất lượng. Đó là The Glory, Khóa Học Yêu Cấp Tốc, Doctor Cha,... Tuy nhiên bên cạnh những tác phẩm này, có không ít phim lại khiến người xem phải thất vọng kể cả kịch bản lẫn diễn xuất. Những diễn viên góp mặt trong các tác phẩm như vậy cũng bị ảnh hưởng không nhỏ về danh tiếng.

1. Jang Nara

2023 đánh dấu sự trở lại của Jang Nara sau khi kết hôn trong bộ phim truyền hình Family: The Unbreakable Bond. Một lần nữa, cô tiếp tục hợp tác với "người tình trăm năm" Jang Hyuk và khiến khán giả trầm trồ bởi diện mạo trẻ trung ở tuổi ngoài 40 của mình. Và đó cũng là những thứ đọng lại duy nhất sau tác phẩm này. Khán giả quá thất vọng với chất lượng của Family, một bộ phim cố gắng tạo ra những tiếng cười đầy gượng ép với những tình tiết đôi khi tạo sự phản cảm. Nhiều người phải tự hỏi lý do gì mà Jang Nara lại lựa chọn kịch bản này cho sự trở lại của mình.

photo-3

photo-2

2. Kim Min Kyu

Năm 2022, Kim Min Kyu từng nổi đình đám nhờ sức hút đến từ tựa phim Hẹn Hò Chốn Công Sở. Đầu 2023, anh chính thức tái xuất màn ảnh với một vai chính của riêng mình ở bộ phim The Heavenly Idol (Thần Tượng Vô Danh). Trong phim anh vào vai một mục sư quyền năng, trong khi chiến đấu chống lại ác quỷ thì đã vô tình đến Trái đất và tỉnh dậy trong cơ thể của Woo Yeon Woo, thành viên nhóm nhạc thần tượng vô danh - Wild Animal. Khán giả đánh giá thấp kịch bản của bộ phim này, thêm vào đó diễn xuất của Kim Min Kyu cũng bị cho là "xuống cấp" một cách khó hiểu. Anh hoàn toàn không hợp với hình tượng Woo Yeon Woo, điều này khiến phim bị khán giả quay lưng, rating liên tục duy trì ở mức chỉ khoảng 1%.

photo-1

photo-1

3. Kim Dasom

Kim Dasom là một diễn viên tay ngang, có xuất thân từ idol. Đầu năm nay, cô tái xuất ở bộ phim  Kokdu: Season of Deity (Trái Tim Tử Thần), với vai phản diện, là cô gái đem lòng yêu đơn phương… người cũ của mình. Là phản diện xuất hiện khá nhiều nhưng Dasom lại bị đánh giá là “không hề biết diễn”. Sự xuất hiện của cô gây khó chịu khi cô cứ liên tục trợn mắt, nhăn nhó, không hề thể hiện được cảm xúc của nhân vật.

photo-1

photo-1

4. Park Hyung Sik

Cũng là thần tượng đá sân như Dasom nhưng Park Hyung Sik được đánh giá rất cao ở vai trò diễn viên. Anh gần như chưa từng khiến khán giả phải thất vọng với những màn thể hiện của mình bởi từ diễn xuất đến khả năng chọn kịch bản đều rất tốt. Thế nhưng sự trở lại ở Our Blooming Youth lại khiến nhiều người thất vọng. Khán giả không hài lòng với diện mạo của anh, cho rằng anh phát tướng nên không hợp với hình tượng quân vương. Thêm vào đó kịch bản phim cũng không được đánh giá cao khiến cho Park Hyung Sik không thể toả sáng như hứa hẹn trước đó.

photo-1

photo-1

5. Im Soo Hyang

Ngoài Dasom thì ở Kokdu: Season of Deity (Trái Tim Tử Thần), ngay cả nữ chính Im Soo Hyang cũng gây ra tranh cãi. Diễn xuất của cô không khá hơn nữ phản diện là bao khi cũng “trăm biểu cảm như một”. Nhiều người còn nghi ngờ rằng Im Soo Hyang lạm dụng tiêm botox nên mặt bị đơ. Đặc biệt sự thất vọng trở nên lớn hơn khi trước Kokdu: Season of Deity, Im Soo Hyang cũng nhận một kịch bản thuộc hàng “thảm hoạ”. Khán giả buồn khi thấy một nữ diễn viên vốn có thực lực lại liên tục nhận các dự án kém chất lượng. 

photo-1

photo-1

Nguồn ảnh: Hancinema

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM