5 ngôi sao nhận mức lương quá ít so với đóng góp

HUY TRƯỞNG | 13-04-2021 - 21:28 PM

(Tổ Quốc) - Cùng điểm qua một vài cầu thủ đã chơi rất tốt ở câu lạc bộ của mình nhưng chỉ nhận mức lương khá bèo bọt.

Bukayo Saka - Arsenal

Chỉ đang xếp thứ 9 ở Ngoại Hạng Anh, có thể nói Arsenal của HLV Mikel Arteta đang có một trong những mùa giải tồi tệ nhất lịch sử câu lạc bộ. Những cầu thủ ngôi sao như Aubameyang, Pepe hay cả tân binh đắt giá Thomas Partey đều không chơi đúng kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng thành London. Tuy nhiên, giữa tổng thể đầy u ám ấy, Pháo thủ vẫn có một điểm sáng mang tên Bukayo Saka.

Bukayo Saka - Arsenal

Saka đang gánh các anh "còng lưng"

"Pháo thủ" thiếu khả năng tạo đột biến đến mức có những thời điểm họ phải dựa hoàn toàn vào phong độ của cầu thủ 19 tuổi người Anh. Dù là một cầu thủ cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Arsenal nhưng hiện anh chỉ nhận mức lương khiêm tốn khoảng 10.000 bảng/tuần ở sân Emirates.

Có lẽ vì là cầu thủ xuất thân từ học viện nên mức lương hiện tại của Saka khá thấp. Tuy nhiên, với những đóng góp quan trọng ở mùa giải này, sớm muộn gì cầu thủ mang áo số 7 cũng sẽ có một bản hợp đồng mới với con số cao hơn để tránh bị các ông lớn khác ở châu Âu chèo kéo.

Scott McTominay - Man Utd

Cầu thủ người Scotland đang có những tiến bộ rõ rệt ở mùa giải năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Anh là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh thời điểm hiện tại. Tính đến hết vòng 31, McTominay đã có cho mình 7 bàn thắng và hầu hết trong số đó là những bàn thắng mang tính quyết định, góp công không nhỏ vào thành tích đứng thứ 2 của M.U lúc này.

Scott McTominay - Man Utd

McTominay càng đá càng "bay" trong màu áo M.U

Chơi tốt là thế nhưng cầu thủ mang áo số 39 chỉ nhận lương 20.000 bảng/tuần ở Old Trafford. Điều này là khá xa lạ đối với một đội bóng luôn trả lương rất cao cho các cầu thủ như Manchester United. Cũng giống như trường hợp của Bukayo Saka, có lẽ do xuất thân từ lò Carrington nên việc tăng lương cho các cầu thủ trẻ chưa được quan tâm một cách đúng mực. Quỷ đỏ cần nhanh chóng trói chân tuyển thủ Scotland bằng một bản hợp đồng mới để xứng đáng với những đóng góp của anh cho đội bóng.

Phil Foden - Man City

Sẽ là không quá khi nói rằng Phil Foden đang là cầu thủ trẻ triển vọng nhất Ngoại Hạng Anh hiện tại. Dưới sự dẫn dắt của ông thầy Pep Guardiola, anh đã ghi 12 bàn thắng và có 7 kiến tạo cho riêng mình sau 31 vòng đấu.

Phil Foden - Man City

Sao trẻ mới nổi Phil Foden

12.000 bảng là số tiền ít ỏi mà tiền vệ tấn công người Anh nhận mỗi tuần. Trong khi Man City phải trả cho thủ môn số 3 của họ là Zack Steffen đến 50.000 bảng/tuần thì với những gì đã thể hiện, Foden xứng đáng có được nhiều hơn thế.

Foden vẫn chưa được ký hợp đồng mới, cũng như chưa có bất kỳ thỏa thuận nào giữa anh và Manchester City. Tuy vậy, với một ông chủ hào phóng như Sheikh Mansour, nếu cứ tiếp tục chơi ấn tượng như vậy, tiền bạc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Lautaro Martinez - Inter

Inter Milan đang hướng đến chức vô địch Serie A mùa giải này sau nhiều năm núp dưới cái bóng quá lớn của đại kình địch Juventus. Góp công lớn trong thành tích đó của nửa xanh đen thành Milan, ngoài phong độ ghi bàn ấn tượng của Romelu Lukaku, không thể không gọi tên người đá cặp cùng tiền đạo người Bỉ trên hàng công, Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez - Inter Milan

Martinez ngày một lên chân

Tiền đạo mang áo số 10 đã có 15 bàn thắng và 5 pha kiến tạo cho Nerazzuri ở Serie A mùa này. Không có quá nhiều sự chênh lệch về thành tích cá nhân của bộ đôi tấn công "một 9 một 10". Nhưng về khoản lương lậu, đó lại là một cách biệt khá lớn. Trong khi Lukaku nhận đến 195,5 nghìn euro (170 nghìn bảng Anh) thì con số đó với Lautaro Martinez chỉ khoảng 57,5 nghìn euro (50 nghìn euro).

Có một vài ông lớn ở châu Âu đánh tiếng muốn có tiền đạo người Argentina từ mùa hè năm ngoái. Inter cần phải làm gì đó nếu muốn giữ chân ngôi sao đang ngày một lên chân của mình. Và thiết thực nhất, dễ dàng nhất nên là tính đến chuyện tăng lương cho cầu thủ 23 tuổi.

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Theo lẽ thường, những người giỏi nhất luôn được trả lương cao hơn phần còn lại. Đó là quy tắc trong thế giới mà chúng ta đang sống. Nhưng có vẻ với trường hợp của Arnold, mọi thứ đang không được đúng cho lắm.

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Cơn lốc đường biên của Liverpool

Dù có đôi chút sa sút phong độ ở mùa giải năm nay nhưng nếu liệt kê các hậu vệ phải xuất sắc nhất thời điểm hiện tại, không thể không nhắc đến cầu thủ trẻ người Anh. 60.000 bảng/tuần số tiền lương mà anh đang được nhận ở Anfield. Đó không phải một con số quá thấp nhưng nếu so với những người còn lại chơi cùng vị trí, nó chẳng thấm tháp gì so với tài năng của hậu vệ 22 tuổi.

Trent Alexander-Arnold đóng góp không nhỏ cho 2 chức vô địch UEFA Champions League và Premier League trong 2 năm liên tiếp của Liverpool. Anh là một trong những trụ cột của đội bóng ở hàng phòng ngự. Vì vậy một bản hợp đồng mới với mức lương mới cao hơn cho cầu thủ trưởng thành từ học viện của The Kop là hoàn toàn xứng đáng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.