5 tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020-2021

HUY TRƯỞNG | 04-05-2021 - 07:42 AM

(Tổ Quốc) - Cùng điểm qua những tiền vệ chơi cực kỳ ấn tượng tại Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay.

Ngoại hạng Anh trong nhiều năm trở lại đây được coi là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Cùng với tiềm lực tài chính khủng khiếp mà giải đấu này đang sở hữu, nhiều người trong số các cầu thủ xuất sắc nhất đương nhiên muốn trải nghiệm cảm giác thi đấu ở xứ sở sương mù ít nhất một lần trong đời.

Manchester United có Bruno Fernandes, Man City có Kevin de Bruyne, Chelsea có Kante, Liverpool sở hữu Fabinho, Arsenal có Partey. Nhưng vậy là chưa đủ cho một vị trí góp mặt rất nhiều ngôi sao "có số má". Cùng điểm qua những cái tên chơi tốt nhất ở khu vực giữa sân trong mùa giải 2020-2021.

Wilfred Ndidi (Leicester City) 

Leicester City đang bay cao ở vị trí thứ 3 trên BXH dưới sự dẫn dắt của Brendan Rodgers và phong độ của Wilfred Ndidi là một phần quan trọng trong màn trình diễn ấn tượng của "Bầy Cáo".

Được một số câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu theo đuổi từ lâu, Ndidi gần như nghiễm nhiên có một suất thi đấu chính thức ở hàng tiền vệ của "Bầy Cáo" kể từ khi anh đến đây. Cầu thủ 24 tuổi gia nhập Leicester City từ Genk vào tháng 1 năm 2017 với mức phí khoảng 16 triệu bảng, nếu anh rời câu lạc bộ vào mùa hè tới, Leicester City sẽ kiếm được một món tiền khổng lồ từ việc bán tiền vệ người Nigeria.

5 tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020-2021 - Ảnh 1.

Ndidi là "con bài tẩy" của Brendan Rodgers

Được ví von là "Kante mới", tuyển thủ Nigeria thậm chí còn làm được nhiều điều hơn người tiền nhiệm. Anh là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh hiện tại. Một cầu thủ mạnh mẽ, bức tường bảo vệ chắn ngay trước hàng phòng ngự của Leicester City. Sự vắng mặt hiếm hoi của anh do chấn thương hoặc treo giò càng làm tăng thêm tầm quan trọng của Ndidi đối với sự cân bằng của đội bóng.

Ndidi đã có 171 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Leicester City. Manchester United, Real Madrid, Arsenal và Chelsea đều được cho là rất quan tâm đến tiền vệ này.

Kevin De Bruyne (Manchester City) 

Kevin De Bruyne là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa trước và anh tiếp tục là chìa khóa trong lối chơi của Manchester City ở mùa giải này.

Manchester City trả đến 68,5 triệu bảng để mua tuyển thủ Bỉ từ Wolfsburg vào năm 2015. Khoảng thời gian của De Bruyne với Chelsea diễn ra không mấy tốt đẹp, tuy nhiên màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Wolfsburg khi đó khiến đội chủ sân Etihad quyết định dốc hầu bao vì tiền vệ tấn công người Bỉ.

5 tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020-2021 - Ảnh 2.

Kevin de Bruyne vẫn "đỉnh"

Những gì diễn ra sau này thực sự gây sốc cho người hâm mộ và ban huấn luyện nửa xanh thành Manchester. Nổi tiếng với khả năng chuyền bóng, tạt bóng và khả năng sáng tạo, anh đã khẳng định mình là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Kỹ năng chơi bóng và khả năng hỗ trợ tấn công của tiền vệ mang áo số 17 là một vũ khí vô cùng lợi hại cho đội bóng của Guardiola.

De Bruyne đã có 259 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Manchester City, ghi 66 bàn và 106 đường kiến tạo. Ở mùa giải này, cựu cầu thủ của Genk có 24 lần ra sân tại Ngoại Hạng Anh, ghi được 5 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo.

Mason Mount (Chelsea) 

Trong thời gian bắt đầu sự nghiệp ở Chelsea, huấn luyện viên Frank Lampard thường bị chỉ trích vì luôn lựa chọn Mason Mount cho đội hình xuất phát. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Mount đã trở thành một phần không thể thiếu đối với The Blues. Đó là sự ghi nhận dành cho nỗ lực không biết mệt mỏi của tuyển thủ người Anh để gạt bỏ những lời chỉ trích ban đầu. Là một sản phẩm của lò đào tạo, tài năng của Mount là không cần bàn cãi. Khoảng thời gian được đem cho mượn tại Vitesse và Derby County đã giúp anh trau dồi thêm kinh nghiệm thi đấu và kỹ năng của bản thân.

5 tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020-2021 - Ảnh 3.

Mount là "con trai cưng" của cả Tuchel và Lampard

"Con trai cưng" của Frank Lampard còn là một cầu thủ đa năng, Mount đã được Lampard và sau này là Thomas Tuchel sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau.

Cầu thủ trẻ người Anh chơi cực kỳ sáng tạo và chăm chỉ. Mount đã có 33 lần ra sân ở Ngoại Hạng Anh mùa này, ghi được 6 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo. Anh hứa hẹn sẽ đóng một vai trò quan trọng cho đội tuyển Anh tại chiến dịch Euro mùa hè này.

Ilkay Gundogan (Manchester City) 

Sự trở lại của Ilkay Gundogan ở mùa giải này không khác gì một bản hợp đồng mới với Manchester City.

Là một cầu thủ đẳng cấp trong những ngày tháng khoác áo Borussia Dortmund, Gundogan gia nhập Manchester City từ gã khổng lồ Bundesliga vào năm 2016 với mức phí 24 triệu bảng. Là một cầu thủ có kỹ thuật tốt và thông minh, tuyển thủ Đức không gặp may khi dính chấn thương trong mùa giải đầu tiên của anh tại Manchester City. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không thể phủ nhận đóng góp to lớn của anh cho The Citizens.

5 tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020-2021 - Ảnh 4.

"Diện mạo mới" của Gundogan mùa này

Gundogan là tay săn bàn hàng đầu của Manchester City ở Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay. Điều này gây bất ngờ cho nhiều người khi cầu thủ 30 tuổi vốn dĩ không giỏi trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Cựu cầu thủ của Nurnberg đã có 25 lần ra sân ở Premier League, ghi 12 bàn và có 1 đường kiến tạo. Anh hoàn toàn lột xác sau khi bình phục chấn thương.

Bruno Fernandes (Manchester United) 

Sự xuất hiện và sức ảnh hưởng của Bruno Fernandes tại Manchester United được so sánh với huyền thoại Eric Cantona.

Manchester United gặp khó khăn trong việc ký hợp đồng với Fernandes vào tháng 1 năm 2020 từ Sporting CP. Tuy nhiên, kể từ khi khoác áo Man United, tuyển thủ người Bồ Đào Nha ngay lập tức bổ sung sức sáng tạo, bàn thắng và tinh thần chiến đấu cho Quỷ Đỏ. Anh hiện được xem như lá bùa hộ mệnh của Manchester United.

5 tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020-2021 - Ảnh 5.

Bruno là nhạc trưởng trong lối chơi của MU

Huấn luyện viên của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy rất khó để Fernandes có thể nghỉ ngơi sau những màn trình diễn ấn tượng của anh. Khả năng lãnh đạo của tiền vệ này cũng được đề cao, và anh rõ ràng là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ của Manchester United.

Cầu thủ 26 tuổi đã có 33 lần ra sân ở Ngoại Hạng Anh, ghi được 16 bàn và 11 đường kiến tạo. Mục tiêu tiếp theo của Bruno Fernandes sẽ là giành được một danh hiệu cùng đội chủ sân Old Trafford.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.