5 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21

HUY TRƯỞNG | 12-05-2021 - 20:34 PM

(Tổ Quốc) - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm Ngoại hạng Anh là giải thưởng danh giá được trao cho cầu thủ dưới 23 tuổi vì những màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ đó trong cả mùa giải.

Giải thưởng này từng được trao cho một số danh thủ vĩ xuất sắc nhất trong thế hệ của họ như Ryan Giggs, David Beckham, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas hay Eden Hazard... Mùa trước, hậu vệ phải của Liverpool, Trent Alexander-Arnold là cái tên được PFA lựa chọn. Cùng điểm qua một vài ứng viên sáng giá cho danh hiệu này ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Bukayo Saka (Arsenal)

Arsenal đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Emile Smith Rowe và phong độ ấn tượng của Bukayo Saka có thể được coi là một trong số ít những mặt tích cực trong năm ảm đạm của đội bóng. Không thể phủ nhận Saka là một cầu thủ có tài năng và thường xuyên tạo sự khác biệt cho Pháo thủ ở mùa giải này.

5 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA mùa giải 2020/21 - Ảnh 1.

Một mình Saka không đủ để cứu Arsenal

Cầu thủ 19 tuổi nghiễm nhiên chiếm một suất đá chính trong đội hình của Mikel Arteta. Khả năng rê dắt và sự sáng tạo của Saka là đặc biệt nổi bật.

Tuyển thủ Anh tỏ ra vô cùng đa năng khi có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái, anh đã có 28 lần ra sân ở Ngoại Hạng Anh mùa này, ghi được 5 bàn và có 2 pha kiến tạo.

Marcus Rashford (Manchester United)

Sau khởi đầu tệ hại hồi đầu mùa, đã những câu hỏi được đặt ra cho MU và cả huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ hiện đang đứng thứ hai trên BXH và góp mặt trong trận chung kết UEFA Europa League. Một số cầu thủ trình diễn xuất sắc và Marcus Rashford là một trong số đó.

5 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA mùa giải 2020/21 - Ảnh 2.

Rashford đóng góp lớn cho MU

Cầu thủ 23 tuổi này là ngôi sao không thể thiếu trên hàng công của Quỷ đỏ, tốc độ và khả năng rê dắt của Rashford gây ra rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ đối phương.

Rashford phải vật lộn với chấn thương trong suốt mùa giải. Nhưng khi anh góp mặt trên sân, tầm ảnh hưởng của tiền đạo sinh năm 1997 có thể nhìn thấy được. Số 10 của MU chủ yếu chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái, thỉnh thoảng anh cũng được sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm và lệch phải.

Tính đến thời điểm hiện tại, Rashford có 33 lần ra sân, ghi 10 bàn và sở hữu 8 đường kiến tạo.

Phil Foden (Man City)

Ứng cử viên số một cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA không ai khác chính là tiền vệ tấn công đang khoác áo CLB Manchester City, Phil Foden.

Nhờ những màn trình diễn ấn tượng gần đây cho Manchester City, đặc biệt là tại UEFA Champions League, Phil Foden được nhiều người đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện tại cùng với Kylian Mbappe và Erling Braut Haaland.

5 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA mùa giải 2020/21 - Ảnh 3.

Foden tiến bộ rõ rệt ở mùa giải này

Tuyển thủ Anh sở hữu phong độ đáng kinh ngạc ở mùa giải này. Nhờ sự linh hoạt trong lối chơi, khả năng sáng tạo và chuyền bóng tốt, anh được HLV Pep Guardiola sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong hàng tiền vệ của The Citizens.

Cầu thủ 20 tuổi được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao lớn trong tương lai. Man City được xem là đội bóng hay nhất châu Âu lúc này và Foden là một trong những ngôi sao của đội bóng dù anh còn rất trẻ.

Foden ra sân 25 lần ở Ngoại Hạng Anh, ghi được 7 bàn thắng và 5 đường kiến tạo.

Mason Mount (Chelsea)

Khi Chelsea ký hợp đồng với một loạt ngôi sao như Hakim Ziyech và Kai Havertz vào mùa hè năm ngoái, người ta nghĩ rằng ảnh hưởng của Mason Mount sẽ bị giảm sút.

Tuy nhiên, Mount hiện là một trong những cái tên quan trọng bậc nhất ở đội hình The Blues. Màn trình diễn siêu hạng của cầu thủ người Anh nhận được sự khen ngợi từ HLV Tuchel và người hâm mộ. Cầu thủ sinh năm 1999 là không thể thay thế bởi phong độ xuất sắc ở thời điểm hiện tại. Đó là lý do tại sao Frank Lampard, Thomas Tuchel và cả huấn luyện viên tuyển Anh Gareth Southgate đánh giá rất cao tiền vệ mang áo số 19.

5 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA mùa giải 2020/21 - Ảnh 4.

"Con trai cưng" của Tuchel đang chơi cực hay

Là một cầu thủ đa năng và sáng tạo, Mount có khả năng chơi tốt ở vị trí tiền vệ cũng như trên hàng tấn công. Cầu thủ 22 tuổi là học viên trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Chelsea.

Có vẻ như Mount sẽ đóng vai trò quan trọng tại Euro sắp tới cho đội tuyển Anh. Mùa này, anh có 33 lần ra sân ở Ngoại Hạng Anh, ghi được 6 bàn thắng và 5 đường kiến tạo.

Ruben Dias (Manchester City)

Manchester City đã ráo riết tìm kiếm một trung vệ chất lượng từ hè năm ngoái. Nửa xanh thành Manchester đánh tiếng tới rất nhiều cái tên như Kalidou Koulibaly của Napoli hay Jules Kounde của Sevilla.

5 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA mùa giải 2020/21 - Ảnh 5.

Ruben Dias xứng đáng là bản hợp đồng của mùa giải Ngoại hạng Anh

Cuối cùng, họ quyết định ký hợp đồng với Ruben Dias từ Benfica với mức phí 61,5 triệu bảng. Tuyển thủ Bồ Đào Nha từng được liên hệ với Tottenham Hotspur trước đó. Tuy vậy, ít có câu lạc bộ nào có thể sánh được mức phí mà Manchester City trả cho trung vệ này.

Gần một mùa giải sau, Dias giờ đây được coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất tại nước Anh. Tầm ảnh hưởng của trung vệ người Bồ Đào Nha tại Manchester City được so sánh với đóng góp của Virgil van Dijk cho Liverpool những mùa trước. Vì thế, Dias nổi lên như một trong những ứng cử viên sáng giá nhất để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

Manchester City vừa chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và họ sẽ có trận chung kết UEFA Champions League với Chelsea sắp tới. Nếu hoàn thành cú đúp danh hiệu, Dias còn có thể là ứng cử viên cho giải thưởng Quả bóng vàng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM