• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

583,630 lượt khách đến Lào Cai trong 2 tháng đầu năm 2020

Du lịch 26/02/2020 09:24

(Tổ Quốc) - 583,630 lượt khách đến Lào Cai trong 2 tháng đầu năm 2020; Yên Bái triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; Lai Châu hoàn thành 601 buổi chiếu phim lưu động trong năm 2019 là những thông tin văn hóa và du lịch tiêu biểu tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu.

2 tháng đầu năm 2020, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt 583,630 lượt khách

Kể từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng tại Trung Quốc, Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo lĩnh vực ngành quản lý. Tuy nhiên, dịch Covid-19 diễn ra trong đúng thời điểm tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do đó hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai đã bị ảnh hưởng nặng nề.

2 tháng đầu năm 2020, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt 583,630 lượt khách, giảm 29.3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 93,600 lượt khách, giảm 42.5% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt 490,030 lượt khách, giảm 26% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 2,279 tỷ, giảm 31.8% so với cùng kỳ.

583,630 lượt khách đến Lào Cai trong 2 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lào Cai

Hoạt động du lịch tính từ thời điểm 01/02/2020 cho đến giữa tháng 2, lượng khách giảm trên 55% so cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm trên 80% và khách nội địa giảm trên 40%.

Cho tới thời điểm hiện tại việc triển khai các biện pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn chưa được tiến hành. Tuy nhiên, Sở VHTTDL đã tham mưu với UBND tỉnh về việc tổ chức hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe và bàn các giải pháp khắc phục tình hình khó khăn của hoạt động du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL đã có văn bản yêu cầu các Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch báo cáo ước thiệt hại và đề xuất kiến nghị để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Yên Bái triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

Trong năm 2020, Yên Bái sẽ thực hiện đa dạng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Trong đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá du lịch Yên Bái trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của địa phương.

Xây dựng, biên tập, in ấn xuất bản sách du lịch, cẩm nang du lịch để quảng bá tại các sự kiện du lịch và trên các hãng hàng không Việt Nam; làm mới các biển quảng cáo tấm lớn tại các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, thành phố Yên Bái. Xây dựng 02 phim giới thiệu các hình ảnh đặc trưng về danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, văn hóa truyền thống dân tộc Mông gắn với bảo tồn nghề thêu, dệt thổ cẩm, chế tác Khèn Mông, canh tác ruộng bậc thang và các lễ hội như: Lễ hội Gầu Tào, Lễ mừng cơm mới, Lễ Cầu mùa của người Mông…để quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các sự kiện du lịch trong và ngoài nước, giới thiệu trên các chuyến bay của các hãng hàng không.

Ngoài ra, theo dự kiến, tỉnh sẽ tổ chức đoàn Famtrip "Khám phá Yên Bái – Vẻ đẹp nguyên sơ" trong Quý II/2020.

Lai Châu hoàn thành 601 buổi chiếu phim lưu động trong năm 2019

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh Lai Châu. Do đó công tác phát hành phim và chiếu bóng được Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật triển khai thực hiện hiệu quả gắn với các chỉ tiêu được giao, như: công tác sản xuất phim, lồng tiếng phim, chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân; Trung tâm sản xuất 5 phim phóng sự, tài liệu, lồng thuyết minh 4 thứ tiếng H'Mông, Thái, Hà Nhì, Dao cho 08 phim truyện và phim phóng sự. Phối hợp với Phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thành phố; các đơn vị trường, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tổ chức 12 đợt phim tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của tỉnh, như: kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Theo Báo cáo Hoạt động phổ biến phim năm 2019 và tổng kết 03 năm 2017, 2018, 2019; năm 2019, Sở VHTTDL đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện hoàn thành 601 buổi chiếu phim lưu động (phim Việt Nam). Phục vụ 66.110 lượt người xem tại 600 điểm bản, khu phố, điểm trường và trong các đơn vị lực lượng vũ trang. Thông qua các hoạt động chiếu phim lưu động, cán bộ chiếu phim đã kết hợp tuyên truyền hiệu quả, kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu đến Nhân dân và đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 là: Hoàn thành sản xuất 5 phim phóng sự, tài liệu, ca múa nhạc; lồng, thuyết minh 8 phim truyện và phim phóng sự, tài liệu; Thực hiện 650 buổi chiếu phim tại rạp và chiếu phim lưu động; Tổ chức tốt các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, đặc biệt tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ