7 đạo diễn nổi tiếng công khai ghét phim Marvel, tuyên bố "đây không phải là điện ảnh, mà chỉ là rác"

SuSu | 28-11-2021 - 08:49 AM

(Tổ Quốc) - Vì nhiều lý do khác nhau, những đạo diễn nổi tiếng này rất bất mãn với Marvel, hãng phim đình đám nhất hiện nay.

Thế giới điện ảnh Marvel hiện đang đạt được những thành công vang dội, thế nên việc rất nhiều người muốn làm việc cùng với Marvel là chuyện hiển nhiên. Xét cho cùng thì ai mà lại không muốn cộng tác với hãng phim đình đám nhất trong thập kỷ vừa qua? Thậm chí có những người nối tiếng đã công khai việc muốn được tham gia trong những dự án phim siêu anh hùng của Marvel – Từ nữ võ sĩ Ronda Rousey cho tới ngôi sao chính trong loạt phim truyền hình "Breaking Bad", Bryan Cranston.

Tuy nhiên, trên thực tế có một số đạo diễn không thích phim Marvel, thậm chí có người công khai chê bai hãng phim này một cách không thương tiếc. Vậy họ là những ai?

1. Martin Scorsese

7 đạo diễn nổi tiếng công khai ghét phim Marvel, tuyên bố đây không phải là điện ảnh, mà chỉ là rác - Ảnh 1.

Đạo diễn Martin Scorsese từng được đề cử giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar đã công khai rằng ông không thích các bộ phim của Marvel. Anh đã thử xem vài bộ phim của Marvel, nhưng vẫn không thay đổi được cảm nhận "nhạt nhẽo" khi theo dõi chúng. Martin thậm chí còn đề cập rằng phim của Marvel không phải là phim điện ảnh. Khi nghe câu nói đó, đã có một số fan hâm mộ của Marvel bị kích động.

2. Francis Ford Coppola

7 đạo diễn nổi tiếng công khai ghét phim Marvel, tuyên bố đây không phải là điện ảnh, mà chỉ là rác - Ảnh 2.

Vị đạo diễn xuất sắc từng làm phim Patton, Dracula, và The Godfather chính là Francis Ford Coppola. Ông là cái tên nổi tiếng làm ra những bộ phim vô cùng chất lượng. Trong một cuộc phỏng vấn, Coppola đã đáp lại tuyên bố của Martin Scosese rằng bản thân không thích phim Marvel, ông còn cho rằng những chúng không được gọi là một bộ phim, chỉ là rác mà thôi.

3. Bong Joon-ho

7 đạo diễn nổi tiếng công khai ghét phim Marvel, tuyên bố đây không phải là điện ảnh, mà chỉ là rác - Ảnh 3.

Không giống như hai đạo diễn trước, Bong Joon-ho thừa nhận rằng anh không hứng thú với tất cả các phim siêu anh hùng, kể cả Marvel. Theo anh, những bộ phim siêu anh hùng như thế có phạm vi quá rộng, không thực sự tập chung vào các cá nhân được.

Anh ấy cũng cho rằng các bộ phim của Marvel luôn khó hiểu. Đó cũng là điều khiến anh ấy từ chối lời đề nghị từ Marvel hoặc các nhà sản xuất khác khi đề nghị anh ấy làm việc cho các bộ phim siêu anh hùng. Hơn nữa, Bong cũng không thoải mái khi thấy trang phục siêu anh hùng thường bó sát.

4. Lucrecia Martel

7 đạo diễn nổi tiếng công khai ghét phim Marvel, tuyên bố đây không phải là điện ảnh, mà chỉ là rác - Ảnh 4.

Đạo diễn người Argentina này ban đầu được dự đoán là đạo diễn của phim Black Widow. Tuy nhiên, thương vụ giữa Martel và Marvel đã không xảy ra vì một số mâu thuẫn, có một số điều khoản cô đưa ra nhưng không được đáp ứng. Một trong số đó là giảm hiệu ứng trong phim, Martel cảm thấy rất khó chịu khi xem hiệu ứng laze và tiếng ồn mà nó tạo ra. Theo Martel, các hiệu ứng do Marvel tạo ra quá đau tải đối với mắt nhìn.

5. Denis Villeneuve

7 đạo diễn nổi tiếng công khai ghét phim Marvel, tuyên bố đây không phải là điện ảnh, mà chỉ là rác - Ảnh 5.

Đạo diễn Denis Villeneuve, người đang nhận được vô số lời khen ngợi sau khi làm việc cho bộ phim Dune , gần đây đã nhận xét về các bộ phim của Marvel. Theo anh, hầu hết phim Marvel chỉ làm kỹ xảo cắt và dán. Anh cũng cho rằng phim của Marvel cũng là dấu hiệu cho thấy chất lượng phim của Hollywood đi xuống.

6. Ridley Scott

7 đạo diễn nổi tiếng công khai ghét phim Marvel, tuyên bố đây không phải là điện ảnh, mà chỉ là rác - Ảnh 6.

Giám đốc Ridley Scott có một nhận xét khác so với mọi người. Anh ấy có thể không quá quan tâm đến đồ họa và câu chuyện siêu anh hùng, nhưng anh ấy hơi lo lắng về sự tồn tại của Marvel hiện đang bắt đầu thống trị phòng vé.

Như chúng ta đã biết, hầu hết mọi bộ phim của Marvel luôn được rất nhiều người theo dõi. Scott coi đó là một điều tồi tệ đối với thế giới điện ảnh. Scott không thể ngăn Marvel hạn chế công việc của mình, vì vậy anh ấy chỉ đưa ra tuyên bố đó như một câu nói bông đùa.

7. Ken Loach

7 đạo diễn nổi tiếng công khai ghét phim Marvel, tuyên bố đây không phải là điện ảnh, mà chỉ là rác - Ảnh 7.

Cuối cùng, có một đạo diễn người Anh là Ken Loach, người đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các bộ phim của Marvel. Trong một cuộc phỏng vấn, Loach, người thực hiện bộ phim Sorry We Missed You, tiết lộ rằng phim Marvel chỉ nói về tiền và không chú ý đến nghệ thuật.

Theo đạo diễn gốc Anh này thì các tác phẩm nghệ thuật không thể cùng tồn tại với việc tìm kiếm lợi nhuận. Loach cũng nói rằng tác phẩm của Marvel chỉ tạo thành một loại hàng hóa, vì thế anh cảm thấy hơi khó khăn khi chấp nhận điều này.

Vậy, bạn nghĩ sao về 7 đạo diễn ghét cay ghét đắng phim Marvel ở trên? Bạn đồng ý hay không đồng ý với những lý do họ đưa ra. Hãy cho chúng tôi biết thêm suy nghĩ của các bạn về vấn đề này để chúng ta cùng thảo luận nhé.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM