8 món đồ vô dụng nhưng lại được “hét” giá “trên trời”, công dụng thì không có gì mà mua về cũng xót của chẳng dám dùng!

Ngọc Châu - Webuy | 15-05-2021 - 11:07 AM

(Tổ Quốc) - Chỉ cần gắn mác những thương hiệu nổi tiếng là ngay lập tức giá trị của một món đồ có thể tăng lên gấp nhiều lần.

1. Đồng hồ xuyên thấu Maison Martin Margiela x H&M

8 món đồ vô dụng nhưng lại được “hét” giá “trên trời”, công dụng thì không có gì mà mua về cũng xót của chẳng dám dùng! - Ảnh 1.

Đồng hồ xuyên thấu Maison Martin Margiela x H&M

Ở tủ đồ của tín đồ thời trang không thể thiếu sự có mặt của những món đồ "hiếm có khó tìm", có kiểu dáng độc đáo, thậm chí kỳ dị trong mắt người bình thường. Chiếc đồng hồ không mặt trong bộ sưu tập Maison Martin Margiela x H&M chính là món đồ như thế. Sau khi ra mắt không lâu, thiết kế đã được bán hết trên trang web chính thức của H&M. Không dễ để có thể sở hữu item có "1-0-2" này ở thời điểm hiện tại, bởi ngay cả những sản phẩm bán lại cũng "cháy hàng" nhanh chóng. Chiếc đồng hồ có giá mua lại khoảng 40-75 USD. Sắc bạc bóng bẩy, sang chảnh cùng hình dáng đẹp lạ chính là điểm thu hút các tín đồ thời trang. 

2. Gạch Supreme

8 món đồ vô dụng nhưng lại được “hét” giá “trên trời”, công dụng thì không có gì mà mua về cũng xót của chẳng dám dùng! - Ảnh 2.

Gạch Supreme

Từ lâu, bất kể món đồ nào được gắn mắc thương hiệu thời trang Supreme sẽ được mua hết "chỉ trong vòng một nốt nhạc" và bị đẩy giá cao ngất ngưởng. Nhắc đến những thứ vô dụng nhưng vẫn được mọi người săn đón không thể quên viên gạch do Supreme sản xuất. Nó thực chất là viên gạch bình thường, chỉ khác ở chỗ tên thương hiệu được khắc lên chính giữa. Giá lên kệ của sản phẩm này vào khoảng 30 USD nhưng có tín đồ thời trang sẵn sàng bỏ ra 1.000 USD để mua lại. 

3. Bánh Oreo Supreme

8 món đồ vô dụng nhưng lại được “hét” giá “trên trời”, công dụng thì không có gì mà mua về cũng xót của chẳng dám dùng! - Ảnh 3.

Bánh Oreo Supreme

Không phải sneakers hay quần áo, bánh Oreo Supreme chính là thứ các bạn trẻ chờ mong suốt nhiều tháng và mong muốn sở hữu. Một gói bánh mang sắc đỏ đặc trưng của nhãn hiệu Mỹ có giá gốc 3 USD, được bán hết trong chớp mắt. Vì quá hot, sản phẩm này nhanh chóng xuất hiện trên các trang mua bán lại với giá "không tưởng". Trang Delish cho biết gói bánh Oreo từng được rao giá 23.300 USD tại eBay. 

4. Boomerang của Chanel

Không chỉ là ông lớn trong lĩnh vực thời trang, Chanel còn muốn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác khi vừa cho ra mắt chiếc boomerang có giá lên đến 1325 USD (khoảng 27 triệu VNĐ). Đây là một trong rất nhiều món đồ thể thao khác mà hãng tung ra thị trường trong lần ra mắt bộ sưu tập mùa xuân của mình vào năm nay.

8 món đồ vô dụng nhưng lại được “hét” giá “trên trời”, công dụng thì không có gì mà mua về cũng xót của chẳng dám dùng! - Ảnh 4.

Boomerang của Chanel

Tuy vậy, sản phẩm này đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ dư luận khi không ít người cho rằng Chanel nên dành số tiền đó để quyên góp cho những người kém may mắn. Không những vậy, họ còn nghĩ rằng hành động này mang tính xúc phạm đến những người là tổ tiên của món đồ chơi này.

5. Bao cao su cao cấp của hãng Chanel

Diện trên người một bộ cánh đến từ thương hiệu Chanel đã đủ làm bạn trở nên sang trọng khác người. Thế nhưng, nhãn hàng này còn muốn khách hàng có thể vẫn sang trọng và tinh tế hết mức ngay cả khi không mặc gì khi cho ra mắt dòng bao cao su của mình vào dịp Valentine vài năm trước.


8 món đồ vô dụng nhưng lại được “hét” giá “trên trời”, công dụng thì không có gì mà mua về cũng xót của chẳng dám dùng! - Ảnh 5.

Bao cao su cao cấp của hãng Chanel

Người ta vẫn không hiểu những chiếc bao cao su có giá lên đến 279 USD cho một gói 12 cái (hơn 6 triệu VNĐ) có gì đặc biệt. Nhìn bên ngoài, chúng có bao bì màu trắng khá đơn giản với logo Chanel nổi bật. Tuy vậy, hãng này khẳng định sản phẩm của họ sẽ giúp khách hàng giữ được sự sang trọng ngay cả trong phòng ngủ.

6. Lego làm bằng vàng

8 món đồ vô dụng nhưng lại được “hét” giá “trên trời”, công dụng thì không có gì mà mua về cũng xót của chẳng dám dùng! - Ảnh 6.

Lego làm bằng vàng

Tháng 2 vừa qua, trang web Catawiki đã cho bán đấu giá một miếng lego bằng vàng có giá lên đến 12000 USD (khoảng 250 triệu VNĐ). Được biết, miếng lego này có kích thước không khác gì các miếng lego thông thường. Chỉ có điều, nó được làm bằng vàng 14 karat và nặng đến 25.65 gram. 

Một người đàn ông đến từ Mỹ đã may mắn mua được miếng lego đắt giá này. Tuy nhiên, nhiều người tự hỏi không biết ông có sử dụng chúng để chơi lego không hay là chỉ xem nó như một món đồ trang trí.

7. Túi lọc trà khảm kim cương

Trà vốn là một thức uống phổ biến trên toàn thế giới. Thế nhưng, những người sành chơi và có điều kiện lại muốn biến thức uống này trở nên xa xỉ và độc đáo hơn. Vào dịp kỉ niệm 75 năm ngày thành lập, công ty Brooke Bond’s PG Tips đã cho ra mắt mẫu trà túi lọc mà không phải ai cũng đủ tiền để nếm thử. 

8 món đồ vô dụng nhưng lại được “hét” giá “trên trời”, công dụng thì không có gì mà mua về cũng xót của chẳng dám dùng! - Ảnh 7.

Túi lọc trà khảm kim cương

Mỗi chiếc túi lọc trà của hãng được gắn đến 280 viên kim cương lấp lánh và có chứa các lá trà thật ở bên trong. Chúng có giá khoảng 14000 USD (khoảng 290 triệu VNĐ). Vì thế, có lẽ ngay cả những người chịu chơi nhất cũng phải đắn đo khi nhúng túi trà này vào nước sôi.

8. Cuộn giấy vệ sinh bằng vàng

Một trong những thứ chẳng đáng giá nhiều có lẽ là giấy vệ sinh. Thế nhưng, bạn sẽ phải giật mình khi nhìn thấy cuộn giấy vệ sinh làm bằng vàng của hãng giấy Toilet Paper Man ở Úc. Chúng được làm hoàn toàn từ vàng miếng 22K rồi dát ra siêu mỏng. Nhà sản xuất cũng khẳng định chúng an toàn cho người sử dụng.

8 món đồ vô dụng nhưng lại được “hét” giá “trên trời”, công dụng thì không có gì mà mua về cũng xót của chẳng dám dùng! - Ảnh 8.

Cuộn giấy vệ sinh bằng vàng

Dù được làm từ chất liệu kim loại nhưng nhà sản xuất khẳng định cuộn giấy vệ sinh vàng ròng an toàn cho người sử dụng. Tuy vậy, trên thế giới sẽ rất ít người dám dùng dù chỉ là một mẩu giấy đắt đỏ này để đi vệ sinh rồi lại vứt chúng đi. Được biết, giá mỗi cuộn giấy dát vàng này lên đến 1,38 triệu USD (hơn 31 tỷ VNĐ).

theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.