AFC phải xoá bài vì bị liên đoàn thành viên tố đùa cợt gây “tổn thương và xúc phạm”

(Tổ Quốc) - Hiệp hội bóng đá Jordan (JFA) đã lên án gay gắt một bài đăng của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Ngày 23/2, AFC đăng tải bức ảnh chụp một SVĐ bị cát xâm lấn ở Humaima, Jordan. Bức ảnh đi kèm câu hỏi: "Ai muốn nhận trọng trách dọn sạch sân bóng nào?".

Thực tế, bức ảnh này được đăng tải lần đầu tiên vào ngày 6/6/2020 và trở nên lan toả. Tuy nhiên, AFC đăng lại bức ảnh khiến nhiều người hiểu nhầm về sự phát triển của bóng đá Jordan.

Ngay lập tức, JFA cho rằng bài đăng của AFC gây "tổn thương và xúc phạm nghiêm trọng" sự cố gắng của người dân Jordan khi nỗ lực duy trì hoạt động bóng đá trong bối cảnh dịch bệnh.

AFC phải xoá bài vì bị liên đoàn thành viên tố đùa cợt gây “tổn thương và xúc phạm” - Ảnh 1.

Bài đăng này của AFC sau đõ đã bị gỡ bỏ trên tất cả các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình)

Trên kênh chính thức, đại diện JFA đưa ra phát ngôn về bức ảnh trên: "Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ tình nguyện viên nào đến giúp đỡ sân cỏ của mình. Thật tốt khi bạn (AFC) biết lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh phải cắt giảm hàng loạt dự án vì dịch dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đây là lần thứ hai bạn cố tình thực hiện trò đùa bằng cách sử dụng bức ảnh từ nhiều tháng trước trong bối cảnh chúng tôi đang phải giãn cách xã hội vì an toàn và an ninh của người dân.

Quan trọng hơn hết, Humaima đang là một trong những nơi khó khăn nhất của Jordan. Trò đùa vì thế như sự xúc phạm tất cả những người đang làm việc không biết mệt mỏi vì cộng đồng để duy trì và phát triển bóng đá.

Chúng tôi thường không đưa ra phản hồi nhưng đã mong đợi nhiều hơn từ bạn với tư cách một tổ chức bảo trợ cho bóng đá châu Á. Chúng tôi mong bạn lưu tâm hơn trong các phát ngôn của mình, đặc biệt trong thời gian khó khăn này. Những bài đăng như vậy làm tổn thương và xúc phạm những người đang không quản ngày đêm để ủng hộ thể thao Jordan".

Sau khi phía JFA và CĐV Jordan tỏ rõ sự bất mãn, AFC đã phải gỡ bỏ bài đăng trên tất cả các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram,…

Trước đó, vào ngày 11/2, AFC cũng có một bài đăng với lỗi tương tự. Phía JFA đã phải đưa ra một tuyên bố đăng trên website chính thức.

"JFA cực lực lên án những tin đồn được một số trang tin, nền tảng mạng xã hội đưa ra nhằm xúc phạm và kích động kỳ thị, định kiến", JFA viết.

CHAN SẮC

Tin mới