AFC "soi kèo" Quang Hải với Minamino trước trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản

(Tổ Quốc) - Quang Hải và Minamino - 2 ngôi sao số 1 của 2 đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đã được đem ra "soi kèo" trên fanpage chính thức AFC Asian Cup trước trận đấu cuối cùng tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Fanpage chính thức của AFC Asian Cup đã có bài đăng làm nóng trận đội tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản tại lượt trận cuối cùng của vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Bài đăng này so sánh 2 tiền vệ công và cũng là 2 ngôi sao sáng nhất của 2 bên: Nguyễn Quang Hải và Takumi Minamino.

Có thể nói rằng đây là sự so sánh khập khiễng khi đặt Quang Hải cạnh 1 cầu thủ đang chơi cho Liverpool như Minamino. Tuy nhiên, xét về khả năng chơi bóng, sự quan trọng của Hải "con" với đội tuyển Việt Nam, anh xứng đáng được so kèo với tiền đạo tuyển Nhật Bản.

AFC so sánh Quang Hải với Minamino trước trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản - Ảnh 1.

Hình ảnh Quang Hải và Minamino trên bài đăng của AFC Asian Cup (Ảnh: AFC Asian Cup)

Cả 2 đều là nguồn sáng tạo cho các pha tấn công, đồng thời cũng có thể sắm vai cây làm bàn. Khá trùng hợp là cả 2 cũng chỉ mới có 1 bàn cho mình vào lúc này. Tuy nhiên, trái với đội tuyển Việt Nam và Quang Hải lần đầu bước vào sân chơi lớn, gặp các đối thủ vượt trội, Minamino lại gặp vấn đề phong độ.

Ở những lượt trận đầu tiên, cầu thủ 27 tuổi thi đấu khá thiếu sức sống, đây cũng là bộ mặt chung của tuyển Nhật Bản vào giai đoạn này. Bước vào giai đoạn 2, tuyển Nhật Bản tìm lại cảm hứng chiến thắng, tuy nhiên nó đến từ sự ổn định chung và duyên ghi bàn của Ito Junya.

Những gì Minamino thể hiện vẫn chưa thuyết phục được người xem về 1 cầu thủ ở đẳng cấp Premier League. Nhưng nếu những tin đồn chuyển nhượng Quang Hải đến châu Âu trở thành sự thật, sẽ không còn quá khập khiễng khi đặt anh và tuyển thủ Nhật Bản lên bàn cân.

AFC so sánh Quang Hải với Minamino trước trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản - Ảnh 2.

Ngoài 1 kiến tạo, Minamino thi đấu không quá ấn tượng trong trận lượt đi trên sân Mỹ Đình ngày 11/11/2021 (Ảnh: Sơn Tùng)

Trước mắt cả 2 vẫn sẽ còn 1 trận đấu cuối cùng trên sân Saitama. Tuyển Nhật Bản đã chính thức có vé đến World Cup 2022, Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Nhật Bản (JFA)  Yasuharu Sorimachi và HLV Hajime Moriyasu đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu tại Qatar.

Hiện 2 cầu thủ thi đấu tại châu Âu là Wataru Endo và Ko Itakura đã được cho rời tuyển sớm để quay về CLB. Không loại trừ khả năng Minamino sẽ không ra sân hoặc sẽ được sử dụng 1 cách hạn chế. Tuy nhiên, không vì thế mà tuyển Nhật Bản sẽ trở thành đội bóng "vừa miếng".

Trong trận đấu với tuyển Australia, người ta đã chứng kiến cầu thủ được kỳ vọng sẽ là ngôi sao kế tiếp của tuyển Nhật Bản Kaoru Mitoma lập cú đúp "chốt sổ" vé đi tiếp cho Samurai xanh. Họ vẫn còn Reo Hatate thi đấu rất hay tại Celtic, Ayase Ueda vào phom tại J.League hoặc đây sẽ là lúc Takefusa Kubo trở thành người lĩnh xướng. 

Với chất lượng đội hình như vậy, vẫn sẽ rất khó để đội tuyển Việt Nam có được 1 kết quả tốt. Nhưng khi đã đi đến hồi kết và chẳng còn gì để mất, hãy cùng kì vọng vào 1 khúc vĩ thanh tươi đẹp để khép lại hành trình vòng loại 3 World Cup 2022 lịch sử của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào 17h35 ngày 29/3 (theo giờ Việt Nam). 

Highlights Australia 0 - 2 Nhật Bản: Nhật Bản chính thức giành vé tới World Cup 2022

Thành Đạt

Tin mới