Ăn cùng lúc hơn cả ký lựu, người mẹ khóc ròng khi con gái đau bụng, không thể đại tiện trong nhiều ngày

(Tổ Quốc) - Mặc dù lựu là loại trái cây có hương vị rất ngon nhưng không thể ăn cùng lúc quá nhiều, đặc biệt trẻ nhỏ không biết nuốt luôn cả hạt rất nguy hiểm tới tính mạng.

Hiện tại đang là mùa lựu nên không khó để thấy loại quả này được bày bán khắp nơi. Lựu là một loại trái cây rất ngon và bổ dưỡng, dẫu vậy nó không được khuyến khích tiêu thụ quá nhiều cùng lúc.

Mới đây, một bà mẹ ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã mua 1,5kg lựu về cho gia đình ăn. Thế nhưng, con gái cô vì quá thích lựu nên đã ăn gần hết, không ngờ điều này lại gây nguy hiểm nghiêm trọng sức khỏe của cô bé.

Ước tính con gái cô đã ăn khoảng 5,6 quả lựu cùng lúc, cô bé thậm chí nuốt luôn cả hạt. Sau khi ăn xong, vài ngày sau đó cô bé kêu than đau bụng, kèm theo việc không thể đại tiện khiến cả gia đình vội vàng gọi xe cấp cứu.

Ăn cùng lúc hơn cả ký lựu, người mẹ khóc ròng khi con gái đau bụng, không thể đại tiện trong nhiều ngày - Ảnh 1.

Sau khi ăn quá nhiều lựu, cô bé bị đau bụng nhiều ngày. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Sử Học Khải, trưởng khoa Nhi tại Bệnh viên Nhân dân số 2 Nam Ninh cho biết: "Sau khi cháu bé nhập viện, chúng tôi tiến hành xét nghiệm máu, nhận thấy hàm lượng bạch cầu trong máu tăng cao, tình trạng nhiễm trùng nặng, có dấu hiệu lan rộng".

Sau khi bác sĩ khoa Nhi và bên khoa Phẫu thuật Tiêu hóa thảo luận, mọi người thống nhất điều trị bằng cách cho uống thuốc nhuận tràng trước tiên.

Bác sĩ Sử cho biết: "Lúc đầu, phân của cô bé rất cứng, sau khi uống thuốc nhuận tràng vẫn không thể tống hết chất thải ra ngoài được. Tuy nhiên, sau 7 ngày điều trị tích cực, kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, tình trạng của cô bé dần thuyên giảm, phân mềm, đại tiện được nên có thể xuất viện".

Ăn cùng lúc hơn cả ký lựu, người mẹ khóc ròng khi con gái đau bụng, không thể đại tiện trong nhiều ngày - Ảnh 2.

Lựu rất ngon nhưng không nên ăn quá nhiều.

Khi nhắc đến lựu, bác sĩ Sử cho biết loại quả này có chất làm se da tự nhiên, nếu ăn một lượng lớn trong thời gian ngắn sẽ gây đầy bụng, táo bón, chán ăn. Trong trường hợp nếu nuốt cả hạt, nó sẽ bám dính vào nhau tạo thành một khối lớn gây tắc ruột. Việc điều trị chậm trễ sẽ dẫn tới tình trạng chuyển biến nặng, lúc đó cần phải phẫu thuật để gắp bỏ những khối lựu này ra và cả đoạn ruột đã bị hoại tử, đe dọa tới tính mạng của người bệnh.

Theo bác sĩ Sử, lựu còn chứa ancaloit và axit hữu cơ, nếu ăn quá nhiều sẽ ăn mòn răng, gây ố vàng răng. Đối với trẻ đang ở tuổi mọc răng, sau khi ăn lựu xong bố mẹ cần cho bé đánh răng hoặc súc miệng. Ngoài ra, bệnh nhân bị tiểu đường cũng không nên ăn lựu cùng lúc quá nhiều, nó có thể làm tăng lượng đường trong máu lên đột biến. Đây không phải là loại quả lý tưởng để ăn thường xuyên và ăn nhiều cùng một lúc.

Nguồn: 163

PHAN HIỀN

Tin mới