"Ăn gậy" từ khán giả, cầu thủ Sevilla dính chấn thương khiến trận đấu phải tạm dừng

HUY TRƯỞNG | 16-01-2022 - 12:16 PM

(Tổ Quốc) - Joan Jordán, tiền vệ đang khoác áo CLB Sevilla đã gặp chấn thương ở đầu sau khi "lãnh đủ" thanh kim loại dài khoảng 1 mét từ khán đài.

Trận đấu giữa hai đội Real Betis và Sevilla tại vòng Cúp nhà Vua mới đây đã phải tạm hoãn sau khi một cầu thủ Sevilla bị thanh kim loại được ném xuống từ phía khán đài va vào đầu, dẫn đến chấn thương tương đối nghiêm trọng.

Tình huống "tai bay vạ gió" mà tiền vệ người Tây Ban Nha gặp phải diễn ra ở nửa cuối hiệp một, thời điểm các cầu thủ Real Betis đang ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1. Thanh kim loại dài tầm 1 mét đập thẳng vào vùng đầu khiến Joan Jordan ngã vật ra sân với biểu cảm vô cùng đau đớn.

Joan Jordan "ăn gậy" từ trên khán đài

Dù sau đó được các nhân viên y tế có mặt trên sân giúp đỡ kịp thời, Joan Jordan đã có thể quay trở lại sân tuy nhiên, các cầu thủ Sevilla vẫn vô cùng thất vọng với tình huống thiếu fair-play này và quyết định không tiếp tục thi đấu. Về phần Real Betis, họ đành chờ quyết định cuối cùng từ trọng tài và ban tổ chức.

"Ăn gậy" từ khán giả, cầu thủ Sevilla dính chấn thương khiến trận đấu phải tạm dừng - Ảnh 2.

Joan Jordan tỏ ra rất đau đớn sau khi bị ném gậy vào đầu

Phải mất đến hơn 50 phút sau sự cố, liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) mới chính thức đưa ra thông báo tạm hoãn trận đấu trên trang chủ. "Trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp nhà Vua giữa Real Betis và Sevilla buộc phải tạm dừng vì vấn đề bạo lực. Chúng tôi lên án bất kỳ hành động xấu chơi nào trên sân cỏ".

Joan Jordan không phải là nạn nhân đầu tiên của mối quan hệ "không đội trời chung" giữa Sevilla và Real Betis. Còn nhớ vào năm 2007, huấn luyện viên Sevilla lúc đó, ông Juande Ramos đã bất tỉnh sau khi bị fan Betis ném chai nước vào đầu.



CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.