"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao?

Thành Vũ | 15-08-2022 - 08:00 AM

(Tổ Quốc) - Anh "hot boy bánh giò" đã có dịp tái hợp Nhã Phương trong thời gian gần đây.

Vào năm 2013, làn sóng phim ngắn đổ bộ, trở thành "cơn sốt" được khán giả Việt đón nhận nồng nhiệt. Trong số đó, Xin Lỗi... Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò được xem là một trong những dự án phim ngắn tiên phong, một thời được bàn tán xôn xao vì cốt truyện giản dị nhưng ghi điểm tuyệt đối. Bên cạnh đó, diễn xuất của cặp đôi chính Nhã Phương - Võ Đình Hiếu cũng là "điểm cộng".

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 1.

Thời điểm đóng nam chính trong phim ngắn Xin Lỗi... Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, Đình Hiếu vẫn chỉ là sinh viên đại học. Cả anh và Nhã Phương tham gia phim ngắn trong tâm thế đây chỉ là một bài thi, cố gắng làm hết mình trong khả năng. Song khi ra mắt công chúng, Xin Lỗi... Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò nhanh chóng trở thành cơn sốt, đưa tên tuổi của "anh bánh giò" lẫn "mỹ nhân bánh tráng trộn" lên tầm cao mới.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 2.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 3.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 4.

Đình Hiếu ghi điểm với hình tượng "anh bánh giò"

Sở hữu khả năng diễn xuất lẫn thanh nhạc, Đình Hiếu rất tiếc lại không có sự nghiệp "bùng nổ" như dự đoán. Sau Xin Lỗi... Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, Đình Hiếu có dấu hiệu loay hoay, chững lại. Anh đầu tư vào mảng âm nhạc nhưng không đạt thành công, sau đó lại lặn mất tăm một thời gian. Phải đến năm 2016 (3 năm sau hiện tượng "Bánh Giò"), Đình Hiếu mới chính thức trở lại với diễn xuất thông qua Lật Mặt 2 của Lý Hải.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 5.

Đình Hiếu đóng với Khả Ngân trong Lật Mặt 2

Sau đó anh tiếp tục đóng nhiều dự án có tiếng tăm như Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa (vai nam chính điện ảnh đầu tay) hay Dạ Cổ Hoài Lang. Tuy nhiên điện ảnh là cuộc cạnh tranh gay gắt, Đình Hiếu không thể ghi dấu ấn bên cạnh làn sóng sao mới.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 6.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 7.

Đình Hiếu đóng nhiều phim điện ảnh nhưng vẫn chưa thể tỏa sáng

Đến năm 2021, Đình Hiếu đánh dấu màn tái xuất đầy bất ngờ, góp mặt trong phim Song Song mà Nhã Phương đóng vai nữ chính. Trong phim, anh có mối quan hệ tình cảm phức tạp với Nhã Phương, khiến khán giả không khỏi hoài niệm. Đây là dự án đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi "Bánh Giò" sau gần 10 năm, thế nhưng lại không thể giúp Song Song đạt thành tích cao ngoài phòng vé.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 8.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 9.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 10.

Đình Hiếu đóng Song Song cùng Nhã Phương

Sau Song Song, Đình Hiếu vẫn chưa thể có "sức bật" để trở lại mạnh mẽ với điện ảnh. Gần đây, anh tham gia một số dự án web drama, nổi bật là Hùng Long Tranh Bá. Vẫn sở hữu nét điển trai, mộc mạc và "có lửa" như cũ, Đình Hiếu hiện tại lại chẳng thể đồng hành "song song" với Nhã Phương xét về sự nghiệp. Mặt khác, anh vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui tươi, tích cực của bản thân, cho thấy dáng vẻ lạc quan và hài lòng với cuộc sống bây giờ của mình.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 11.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 12.

"Anh bánh giò" từng ghi dấu ấn cạnh Nhã Phương gần 10 năm trước giờ ra sao? - Ảnh 13.

Nhan sắc của Đình Hiếu hiện tại

Nguồn ảnh: CJ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.