Ảnh: Đội mưa đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày 20/10, nhiều người co ro vì lạnh

Đinh Huy | 20-10-2022 - 08:44 AM

(Tổ Quốc) - Dù trời mưa rét, giá hoa tăng nhưng lượng khách đổ về chợ hoa Quảng An đông hơn nhiều so với năm ngoái.

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 1.

Chợ hoa Quảng An là chợ hoa lớn nhất miền Bắc thuộc quận Tây Hồ (Hà Nội). Nơi đây không chỉ là bán buôn mà các cửa hàng tại chợ còn gói và kết thành bó hoa để bán cho những khách hàng mua lẻ

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào đêm trước ngày 20/10, không khí tại đây vô cùng nhộn nhịp, dù trời mưa rét nhưng người dân mặc áo mưa, đội ô đổ về đây để mua hoa

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 3.

Đoạn đê Âu Cơ đi qua chợ hoa này có lúc ùn ứ giao thông

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 4.

Nhiều người nói mua hoa tại chợ đêm Quảng An vừa rẻ vừa tươi bởi hoa được thu hái từ các nhà vườn từ sớm

Những cặp đôi vui vẻ đến đây để chọn những bông hoa đẹp nhất

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 6.

Càng về đêm, trời càng lạnh những con đường nhỏ trong chợ luôn trong tình trạng tắc nghẽn vì quá đông người

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 7.

Nhiệt độ ngoài trời lúc này đã xuống 18 độ C kèm theo mưa

Tuy vậy, nhiều người vẫn chen nhau để mua hoa

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 9.

Theo những tiểu thương tại chợ, hoa năm nay đắt hơn mọi năm nhưng bán rất chạy

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 10.

"Gần ngày 20/10, lượng khách đến chợ rất đông và giá hoa cũng tăng lên 2-3 lần so với ngày thường, hoa hồng được người dân tìm mua nhiều nhất", một tiểu thương nói

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 11.

Giá hoa hồng Tây Tựu là 5.000 đồng/bông; hồng Mộc Châu dao động từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/bông; hồng Đà Lạt dao động từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng/bông

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 12.

Giá các loại hoa tại chợ hoa đêm khá rẻ vì thế mà nhiều người yêu thích hoa cũng tranh thủ đi dạo chợ hoa đêm vừa để ngăm, vừa để mua cho mình những bó hoa yêu thích

 

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 14.

Một số khác tranh thủ chụp ảnh

Ảnh: Mặc áo mưa, đội ô đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều người co ro vì lạnh - Ảnh 15.

Cũng có một số người co ro vì thời tiết quá lạnh