Ảnh: Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội đang tuổi phát triển bị "đeo gông"

Đinh Huy | 29-10-2022 - 23:59 PM

(Tổ Quốc) - Những cột sắt cao khoảng 1-2m giúp cây phát triển theo chiều thẳng đứng, tránh gãy đổ khi gặp thời tiết xấu. Tuy nhiên, khi cây lớn lên, những cột sắt này lại cột chặt vào thân cây khiến cây khó phát triển.

Ảnh: Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội đang tuổi phát triển bị "đeo gông" - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng loạt cây xanh trên đường Láng Hạ, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng... đã tới tuổi trưởng thành nhưng chưa được gỡ vòng sắt, khung chống

Ảnh: Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội đang tuổi phát triển bị "đeo gông" - Ảnh 2.

Tại đường Phạm Văn Đồng, toàn bộ cây ở đây đều phát triển rất tốt, thân cây to ra, nhưng vòng sắt bao quanh thân cây không được tháo dỡ hay nới rộng

Ảnh: Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội đang tuổi phát triển bị "đeo gông" - Ảnh 3.

Đây là hàng cây được trồng thay thế vào cuối năm 2017 khi Hà Nội chặt hạ 1.300 cây xanh trên đường này để giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công

Ảnh: Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội đang tuổi phát triển bị "đeo gông" - Ảnh 4.

Sau 5 năm, cây đã lớn nhưng vòng sắt vẫn chưa được tháo, hằn sâu vào cây

Ảnh: Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội đang tuổi phát triển bị "đeo gông" - Ảnh 5.

Nhiều cây được chèn gỗ vào vòng sắt để cây không bị ảnh hưởng nhiều

Hình ảnh cây bàng lá nhỏ ở QL5 (huyện Gia Lâm) cũng bị kìm kẹp, một số cây bong tróc vỏ, khô thân

Ảnh: Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội đang tuổi phát triển bị "đeo gông" - Ảnh 7.

Tại đường Võ Chí Công, hàng cây được chống đỡ bằng cột sắt cao khoảng 2m giúp cây phát triển theo chiều thẳng đứng, tránh gãy đổ khi gặp thời tiết xấu. Tuy nhiên, vòng chống đỡ này siết chặt vào thân cây khiến cây khó phát triển

Lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin phải ánh trên báo chí, đơn vị đang tiến hành rà soát, gia cố và có biện pháp sửa chữa phù hợp với sự phát triển của cây xanh. Nguyên nhân những cây xanh bị sứt sẹo là do phát triển quá nhanh

Ảnh: Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội đang tuổi phát triển bị "đeo gông" - Ảnh 9.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã nắm bắt được thông tin, hiện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát trên toàn thành phố để khắc phục tình trạng này