Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt

Tứ Quý | 29-03-2023 - 11:45 AM

(Tổ Quốc) - Cây xanh được xem như "báu vật" ở khu đô thị vì có thể giúp giảm bớt tình trạng nắng nóng gay gắt, người đi đường có thể ghé vào bóng mát nghỉ ngơi để tránh sốc nhiệt.

Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 1.

Quá trình đô thị hoá nhanh chóng khiến diện tích cho cây xanh ngày càng bị thu hẹp. Hình ảnh một góc quận 4 hướng nhìn từ quận 1 nhà chật kín, rất ít cây xanh

Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 2.

Trong 2 tháng qua, TP.HCM liên tục nắng nóng khiến người dân vô cùng mệt mỏi mỗi khi ra đường, do đó ai cũng mong muốn các tuyến đường đều có cây xanh phủ bóng mát để giảm nhiệt và có thể dừng chân nghỉ ngơi chốc lát nhằm tránh bị sốc nhiệt

Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 3.

Mới đây, Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM cũng đề xuất xây dựng mái che để giảm nắng nóng cho người dân vầ du khách đi bộ trên vỉa hè đường Lê Lợi trong khi cây xanh chưa hình thành. Đề xuất này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng đa số đều muốn vừa làm mái che tạm thời và vừa trồng cây để giảm bớt nhiệt. Việc sử dụng bóng mát cây xanh vẫn là tối ưu và lâu dài hơn

Hiện nay công viên Bạch Đằng đang thiếu bóng cây xanh đủ toả bóng mát cho người dân đi bộ. Trong khi đó, đường Tôn Đức Thắng sau khi chặt hàng cây để làm cầu Ba Son (trước đây có tên Thủ Thiêm 2) hiện một số cây xanh đang được trồng trở lại để tạo bóng mát cho người đi đường, giảm bức xạ nhiệt do bê tông hoá

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 5.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng một số cây xanh, dù chưa đủ nhiều nhưng cũng giúp người đi đường đỡ oi bức

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 6.

Người dân đi bộ dưới nắng nóng

Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 5.

Sau khi hoàn thành Phố đi bộ Nguyễn Huệ, cây xanh cũng được trồng để tạo cảnh quan cũng như lấy bóng mát cho Thành phố. Hình ảnh người dân ngồi dưới bóng mát hàng cây xanh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ để nghỉ ngơi trong những ngày nắng nóng vừa qua

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 8.

Hàng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng đang phát triển và hứa hẹn sẽ giúp giảm bớt nhiệt tại khu vực này

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 9.

Nhiều tuyến đường ở quận 1 vẫn còn nhiều hàng cây xanh hàng chăm năm tuổi, phủ bóng mát cho người dân mưu sinh ngoài đường

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 10.

Người dân đi bộ dưới những bóng mát cây cổ thụ

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 11.

Cây xanh được xem như "báu vật" của đô thị vì giúp xoa dịu nắng nóng. Hình ảnh du khách thích thú đi bộ dưới bóng mát cây xanh cổ thụ trên vỉa hè ở khu trung tâm TP

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 12.

Cây xanh rợp bóng mát trên đường Trương Định

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 13.

Hàng cây xanh trên bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè giúp người dân có thể dừng chân nghỉ ngơi, tránh bị sốc nhiệt khi mưu sinh ngoài đường

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 14.

Nhiều người ngồi nghỉ ngơi dưới hàng cây xanh trên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 15.

Những ngày TP.HCM nắng nóng gay gắt, hàng cây xanh giúp xoa dịu phần nào sự mệt mỏi

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 16.

Cây xanh tại công viên Hoàng Văn Thụ giúp điều hoà không khí, giảm bớt nhiệt độ ngoài trời trên tuyến đường này

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 17.

Những ngày nắng nóng, mỗi lần ra đường người dân thường chọn chỗ bóng mát cây xanh để dừng đèn đỏ

Ảnh: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, giúp TP.HCM giảm bớt nắng nóng gay gắt  - Ảnh 18.

Do quá trình phát triển đô thị, nhiều công trình được xây dựng nên phải hy sinh một số cây xanh. Sau khi xây dựng xong công trình, cây xanh cũng sẽ được trồng lại