Ảnh: Sương mù dày đặc bao trùm TP.HCM những ngày cuối năm

Tứ Quý | 28-12-2022 - 11:33 AM

(Tổ Quốc) - Sương mù bao phủ khắp TP.HCM khiến người dân ra đường bị hạn chế tầm nhìn.

Sương mù dày đặc vào dịp cuối năm ở TP.HCM  - Ảnh 1.

Những ngày qua, bên cạnh tiết trời se lạnh vào buổi sáng và tối, nhiệt độ xuống thấp từ 20-22 độ C, TP.HCM còn xuất hiện sương mù dày đặc. Đặc biệt vào buổi sáng từ 5h đến 8h, sương mù bao phủ khắp Thành phố, buổi tối cũng xuất hiện tình trạng này

Sương mù dày đặc vào dịp cuối năm ở TP.HCM  - Ảnh 2.

Theo Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới AirVisual cảnh báo, chất lượng không khí ở TPHCM ở mức rất không lành mạnh. Cụ thể, AirVisual ghi nhận đa số trạm quan trắc đo được chỉ số chất lượng không khí (AQI) dao động 160-220 đơn vị, ngưỡng không khí không lành mạnh và rất không lành mạnh

Sương mù dày đặc vào dịp cuối năm ở TP.HCM  - Ảnh 3.

Các toà nhà cao tầng bị ẩn trong sương mù dày đặc, hiện tượng này có thể do không khí bị ô nhiễm

Sương mù dày đặc vào dịp cuối năm ở TP.HCM  - Ảnh 4.

Toà nhà Bitexco mờ ảo trong sương mù dù nhìn ở khoảng cách không quá xa. Theo Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan - Nguyên Phó phòng Dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ, do không khí ẩm gặp nhiệt độ không khí tầng bề mặt khá thấp, trời nắng ít dẫn tới nhiệt độ và nhiệt độ điểm sương gần bằng nhau, không khí gần đạt tới trạng thái bão hòa, ngưng kết xảy ra nên gây ra hiện tượng sương mù

Sương mù dày đặc vào dịp cuối năm ở TP.HCM  - Ảnh 5.

Ngoài sương mù, người dân TP.HCM còn cảm nhận được không khí se lạnh vào những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống phía Nam

Sương mù dày đặc vào dịp cuối năm ở TP.HCM  - Ảnh 6.

Tầm nhìn rất hạn chế do sương mù gây ra

Sương mù dày đặc vào dịp cuối năm ở TP.HCM  - Ảnh 7.

Từ đầu đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) nhìn đến cuối đường dễ dàng nhận thấy tầm nhìn bị hạn chế do sương mù che khuất

Sương mù dày đặc vào dịp cuối năm ở TP.HCM  - Ảnh 8.

Từ đường Võ Văn Kiệt, quận 8 nhìn về quận 1 có thể nhận thấy sương mù bao phủ rất dày

Sương mù dày đặc vào dịp cuối năm ở TP.HCM  - Ảnh 9.

Dịp cuối năm, người dân TP.HCM thích thú vì không khí se lạnh nhưng không nên chủ quan với sương mù, cần đeo khẩu trang khi ra đường do chất lượng không khí thấp